Du khách nhiễm virus corona sau khi đi du lịch

(Dân trí) - Trở về từ chuyến du lịch Thái Lan, nữ du khách người Hàn Quốc có biểu hiện khó thở và xét nghiệm dương tính với virus corona.

Du khách nhiễm virus corona sau khi đi du lịch

Sau chuyến du lịch tới Bangkok, Thái Lan, trở về nhà, một nữ du khách người Hàn Quốc có biểu hiện ho sốt, khó thở và đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cô dương tính với virus corona. Đây cũng là ca nhiễm thứ 16 tại Hàn Quốc.

Du khách nhiễm virus corona sau khi đi du lịch - 1
Du khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan

Trước đó, người phụ nữ 42 tuổi tới bệnh viện đa khoa ở Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km để kiểm tra. Hiện tại, bệnh nhân được vào phòng điều trị cách ly. Sức khỏe bệnh nhân chưa ổn định, dù điều trị trong những ngày qua.

Nguồn tin ban đầu cho biết, nữ du khách người Hàn tới Bangkok du lịch trong 5 ngày. Cô về nhà vào ngày 19/1. Tới 25/1, người phụ nữ thấy không khỏe nên đã tới bệnh viện theo dõi.

Kiểm tra lịch trình di chuyển cho thấy người này không hề di chuyển tới Trung Quốc trước đó. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã phối hợp cùng các nhà chức trách y tế Thái Lan để tìm ra quá trình lây nhiễm virus của người này.

Du khách nhiễm virus corona sau khi đi du lịch - 2
Hàn Quốc vừa phát hiện ca nhiễm mới là một nữ du khách tới Thái Lan du lịch trở về

Theo bác sỹ Tanarak Plipat, Phó tổng giám đốc của Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, du khách nước ngoài thường tới các địa điểm giải trí, nơi tập trung tất nhiều khách từ nhiều nước khác. Đó có thể là khu vực lây truyền dịch bệnh.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tính tới thời điểm sáng ngày 5/2, số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona là 492, tăng 65 người so với hôm qua, số ca nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc đại lục là 24.551 người.

Hoàng Hà

Theo Straitstimes