Du khách mắc kẹt cạn tiền bị đuổi khỏi khách sạn

(Dân trí) - Do tình hình bệnh dịch đang lan rộng khiến nhiều du khách bị mắc kẹt không thể về nước. Tiền cạn túi không thể chi trả thêm, khiến họ phải rời khỏi khách sạn không nơi trú ẩn.

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp, Phuket phong tỏa

Các nhà chức trách tại Thái Lan đang cố gắng hỗ trợ 3 du khách người Nga phải trú ẩn tại ngôi đền tại địa phương sau khi chuyến bay về nước của họ bị hủy do dịch Covid-19.

3 du khách Nga gồm Alexsei Galiev, 31 tuổi, Nikolai Sharov, 29 tuổi và Sofia Sharova, 24 tuổi, cho biết, hãng hàng không họ đặt chỗ hôm 25/3 đã dừng bay từ Phuket tới Nga vì những hạn chế vận chuyển giữa các quốc gia, đồng thời Thái Lan đang có lệnh phong tỏa.

Du khách mắc kẹt cạn tiền bị đuổi khỏi khách sạn - 1
3 du khách người phải trú tạm trong căn nhà hoang thuộc khuôn viên một ngôi đền ở Phuket

Bị mắc kẹt ở Phuket, tiền cạn túi không thể chi trả thêm, khiến nhóm khách phải rời khỏi khách sạn. Vì hết tiền nên cả ba phải đi bộ ra sân bay. Khi thấy ngôi đền, họ quyết định tạm lánh nạn ở đó.

Cả nhóm sống qua ngày trong căn nhà đổ nát cạnh nhà hỏa táng thuộc khuôn viên đền Wat Mai Khao, Phuket. Theo những vị khách này, hàng ngày họ ăn bằng mỳ gói, ngủ trên nền nhà trong tấm màn chống muỗi do người dân địa phương mang tặng.

Theo ông Winai Sae Iew, trưởng làng Mai Khao, các nhân viên y tế cộng đồng đã tới đây thăm khám cho những du khách, đo nhiệt độ và cho biết không ai bị ho sốt.

Du khách mắc kẹt cạn tiền bị đuổi khỏi khách sạn - 2
Họ ăn mỳ gói, ngủ trong màn chống muỗi do người dân địa phương mang tặng

Bà Napasorn Kakai, giám đốc Văn phòng Phuket của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, hiện chính quyền địa phương đã liên lạc với Đại sứ quán Nga để trao đổi thông tin về hoàn cảnh của ba du khách này.

TAT ước tính, hiện còn khoảng 200 -300 khách quốc tế đang mắc kẹt tại Phuket sau khi tỉnh này phong tỏa toàn bộ nhằm ngăn chặn bệnh dịch. Nhiều người bị bỏ lại, không có nơi để đi sau khi các chuyến bay hủy toàn bộ và họ không còn khả năng đặt lại chuyến của các hãng khác.

Du khách mắc kẹt cạn tiền bị đuổi khỏi khách sạn - 3
Phuket - điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì Thái Lan đã phong tỏa cho tới ít nhất ngày 30/4 vì Covid-19

Trước tình hình này, bà Napasorn đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương sắp xếp, cung cấp cho những du khách bị mắc kẹt chỗ ở tạm thời tại các ngôi trường đang bị đóng cửa vì dịch bệnh.

Huy Hoàng

Theo Bangkokpost/ CNA