Du khách lớn tuổi bị tấn công tình dục và cướp bóc ở Ấn Độ

(Dân trí) - Vụ cướp bóc và tấn công tình dục với khách du lịch tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh tại Ấn Độ trong thời gian gần đây.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 20/12 theo giờ địa phương tại thị trấn Canacona của thành phố Goa, Ấn Độ, nằm cách Panaji khoảng 100km. Khi đó, một nữ du khách 48 tuổi người Anh đang đi bộ về phía bãi biển Palolem ở quận South Goa, thì bất ngờ bị tấn công.

“Người phụ nữ cho biết, khi bà đang đi bộ từ nhà ga xe lửa Canacona về hưỡng bãi biển thì bị một người đàn ông lạ mặt tấn công. Hắn hành hung bà rồi kéo về phía lề đường. Tại đây, nữ du khách bị tấn công tình dục”, thanh tra cảnh sát Rajendra Prabhudesai chia sẻ với hãng tin Press Trust của Ấn Độ.

Du khách lớn tuổi bị tấn công tình dục và cướp bóc ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Hàng loạt vụ tấn công tình dục nhắm vào du khách nước ngoài khiến Ấn Độ trở thành điểm đến "mất an toàn"

Cũng theo lời thanh tra cảnh sát, nạn nhân định bắt chuyến tàu từ Canacona đến ga Thivim ở quận North Goa. Nhưng khi phát hiện ra tàu bị hoãn chuyến, bà quyết định quay về khách sạn đang ở nằm gần bãi biển Palolem.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân cho biết, kẻ lạ mặt kéo bà về bên đường sát cánh đồng lúa. Hắn đánh vào mắt khiến bà không nhìn thấy gì rồi giở trò đồi bại. Sau đó, gã lấy luôn túi xách của nạn nhân, bên trong chứa khoảng 20.000 rupee tiền mặt (gần 7 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc tìm kiếm và bắt giữ một nghi phạm nhờ camera giám sát. Kẻ tình nghi được xác định là một người đàn ông 30 tuổi đến từ bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Du khách lớn tuổi bị tấn công tình dục và cướp bóc ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Bãi biển Palolem gần nơi xảy ra vụ việc, vốn là điểm du lịch hấp dẫn với khách phương Tây khi tới thành phố Goa, Ấn Độ

Hiện Ấn Độ đang nằm trong danh sách những quốc gia nguy hiểm với phụ nữ khi tới du lịch một mình. Những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm nhắm vào du khách nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ, không có chiều hướng suy giảm và trở thành mối lo ngại với chính quyền địa phương.

Huy Hoàng

Theo Ndtv