Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội

(Dân trí) - Du khách đổ xô đến đoạn đường sắt trên đường Lê Duẩn để chụp những bức ảnh ấn tượng, bất chấp sự nguy hiểm có thể xảy ra.

Khách du lịch đến Hà Nội muốn tìm một bức ảnh thật ấn tượng, thường tìm đến đoạn đường sắt ở Lê Duẩn để chụp ảnh selfie. Đoạn đường sắt xây từ thời Pháp để vận chuyển hàng hóa và hành khách và là một phần của tuyến đường sắt Đông Dương. Đường sắt chạy qua những quán cà phê, bia và nhà dân luôn thu hút rất nhiều du khách. Để đổi lấy các bức ảnh đẹp, du khách sẽ phải “ liều mạng” một chút vì tàu vẫn thường xuyên chạy qua đây.

Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 1
Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 2

Tuy nhiên, với nhiều người, đây lại là một phần của sự hấp dẫn. “Việc đứng quá gần với một con tàu đang chạy, vừa đáng sợ nhưng lại vừa thú vị”, Michelle Richards nói với AFP.

Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 3


Trong vài năm trở lại đây, đoạn đường sắt trở thành nơi chụp ảnh thú vị với du khách nước ngoài. Các ngôi nhà dân, quán cà phê, tiệm cắt tóc san sát hai bên mang đến nét quyến rũ độc đáo cho nơi này. Edward Tsim, một du khách đến từ Hong Kông nói: “Nơi này có một nét quyến rũ kỳ lạ. Hoa thả xuống từ ban công, các quán cà phê nhỏ xíu và người dân sống ngay sát đường tàu.”

Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 4
Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 5

Ngay khi con tàu bắt đầu xuất hiện từ xa, mọi người rút điện thoại ra để ghi lại những bức ảnh ít gặp trên thế giới.

Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 6
Du khách liều mạng sống để chụp ảnh đường tàu ở Hà Nội - 7

“Giống như đang chờ ngày Giáng sinh… và khi con tàu đến, nó mang theo những điều kì lạ”, du khách người Anh Paul Hardiman nói.

Hữu Nguyên

Theo Dailymail