Ninh Bình:

Du khách không nên ở homestay trái phép trong di sản Tràng An

(Dân trí) - Hàng loạt cơ sở kinh doanh lưu trú dịch vụ du lịch trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An vừa bị Sở Du lịch Ninh Bình thông báo công khai và có khuyến cáo du khách không lưu trú tại các cơ sở kinh doanh này.

Theo thông báo của Sở Du lịch Ninh Bình, hiện nay trong vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An có một số cơ sở tự ý xây dựng và kinh doanh lưu trú du lịch trái phép.

Các cơ sở này đã vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Hàng loạt homestay không phép mọc lên như nấm sau mưa trong vùng lõi di sản Tràng An - Ninh Bình.
Hàng loạt homestay không phép mọc lên như "nấm sau mưa" trong vùng lõi di sản Tràng An - Ninh Bình.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi của khách du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình thông báo và đề nghị khách du lịch không sử dụng dịch vụ lưu trú tại 20 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch gồm:

Tam Cốc Rice Fields (cơ sở 2); Tam Cốc Bungalow; Tam Cốc horizon bungalow (Đức Tuấn 3); Tam Cốc Nature; Tam Cốc Valley homestay; Tam Cốc Valley bungalow; Anh Tuấn Tam Cốc old space bungalow; Tam Cốc Serene homestay, thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

Tràng An For you homestay; Quốc Khánh BamBoo Homestay; Tràng An River View homestay; Tràng An Mountain house homestay; Tràng An Eco homestay; thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Hàm Rồng Homestay; Tràng An Central homestay; Green Land Homestay; Mountain side homestay; Mai's homestay; thuộc xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư và Ninh Bình Mountain view Homestay; Ninh Bình bungalow homestay thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn.

Một homestay xây dựng hoạt động không phép giữa vùng lõi di sản.
Một homestay xây dựng hoạt động không phép giữa vùng lõi di sản.

Thời gian qua, du lịch ở Ninh Bình phát triển nên dịch vụ homestay (nhà ở kinh doanh lưu trú du lịch) mọc lên như “nấm sau mưa”. Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Ninh Bình, hiện nay toàn tỉnh có 225 cơ sở kinh doanh homestay với 1.488 phòng nghỉ. Homestay tập trung nhiều tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An với 179 cơ sở kinh doanh, vùng đệm có 115 cơ sở, vùng lõi có 64 cơ sở

Việc quản lý các homestay trong vùng di sản Tràng An đang là bài toán khó đối với chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng tỉnh Ninh Bình khi đang gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, tỉnh Ninh Bình vẫn đang quyết tâm, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mạnh tay dẹp bỏ để bảo vệ di sản thế giới, xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình thân thiện, mến khách trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Tỉnh Ninh Bình đang mạnh tay để dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh du lịch không phép để bảo vệ di sản và đem lại môi trường du lịch thân thiện và mến khách.
Tỉnh Ninh Bình đang mạnh tay để dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh du lịch không phép để bảo vệ di sản và đem lại môi trường du lịch thân thiện và mến khách.

Thái Bá