Ninh Bình:

Du khách bơi thuyền dự Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương

(Dân trí) - Ngày 17/4, tức ngày (18/3) âm lịch, tại quần thể danh thắng Tràng An, đã diễn ra lễ hội lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng hàng vạn nhân dân đại phương, du khách trong và nước đã về dự.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thỉnh chuông khai hội, cùng các đại biểu, khách thập phương tham gia nghi lễ tế thần, rước nước, thả cá phóng sinh và dâng hương tại đền Trần cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
 
Tưng bừng lễ hội truyền thống Thánh Qúy Minh Đại Vương
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đông đảo lãnh đạo Trung ương, địa phương dự và dâng hương tại đền Trần

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thả cá phóng sinh.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thả cá phóng sinh.

Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo của tỉnh Ninh Bình. Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong số những vị thần được người dân thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian tại đền Trần (hay còn gọi là đền Nội Lâm), thuộc quần thể danh thắng Tràng An.

Tương truyền, Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong Thánh gồm đức Thánh Tản Viên, đức Thánh Cao Sơn, đức Thánh Quý Minh, những người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương thứ 18). Ngài là một "thượng đẳng thần" được các triều vua qua nhiều triều đại ban chiếu sắc phong, nhân dân khắp nơi thờ phụng, trở thành thành hoàng làng của nhiều nơi.

 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham quan khu du lịch Tràng An.
 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham quan khu du lịch Tràng An.

Để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Thánh Quý Minh Đại Vương, hàng năm cứ đến ngày 18/3 âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương để nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn của ngài.


Đền Trần (đền Nội Lâm), nơi thờ đức Thánh Quý Minh Đại Vương nằm giữa một vùng sơn thủy hữu tình, được vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng vào thế kỷ thứ X. Đây từng là nơi vua Trần Thái Tông sau khi dẹp loạn giặc Mông xâm lược đã vào tu hành. Ngôi đền cũ bằng gỗ ban đầu đã đổ nát, nhà Trần xây dựng lại bằng đá, trang trí hoa văn độc đáo, từ đó người dân địa phương quen gọi là đền Trần.

Đây là năm thứ ba, lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương được UBND tỉnh Ninh Bình phục dựng và tổ chức theo quy mô lớn. Để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp lễ hội, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã miễn phí đi đò cho tất cả khách tham quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương bố trí thêm nhân viên chở đò, sắp xếp đò tại khu vực bến đò, dọn dẹp vệ sinh; tăng cường lực lượng bảo vệ…
 

Đoàn thuyền chuẩn bị cho lễ rước nước kiệu.

Đoàn thuyền chuẩn bị cho lễ rước nước kiệu.

Đoàn thuyền rồng xuất phát


Đoàn thuyền rồng xuất phát 


Đoàn thuyền rồng xuất phát 


Đoàn thuyền rồng xuất phát 


Đoàn thuyền rồng xuất phát 


Đoàn thuyền rồng xuất phát 

 Đoàn thuyền rồng xuất phát từ bến đò Áng Mương tiến về đền Trần

Đoàn khiêng kiệu rước bài vị lên đền Trần.

 Đoàn khiêng kiệu rước bài vị lên đền Trần.

Lễ hội thu hút được đông đảo bà con nhân dân tới dự

Lễ hội thu hút được đông đảo bà con nhân dân tới dự

Đức Văn - Nhữ Trang