Đồng Tháp: Làng hoa Sa Đéc rộn ràng khoe sắc

(Dân trí) - Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều chủng loại hoa cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt dịp tết đến, xuân về làng hoa Sa Đéc lại rộn ràng khoe sắc.

Có dịp đến đây vào những ngày cận Tết, du khách có thể tận hưởng và đắm mình trong những sắc hoa tươi thắm nhất như cúc mâm xôi vàng rực, xen lẫn các loại hồng, điểm thêm những luống thạch thảo tim tím trông rất đẹp mắt.

Tuy không thể giới thiệu tất cả loại hoa tươi hiện hữu ở làng hoa Sa Đéc, nhưng những bức ảnh sau đây cũng đủ để du khách có thể tưởng tượng ra làng hoa Sa Đéc đang rộn ràng:

Cúc mâm xôi đang cho nụ chúm chím, chuẩn bị cho tết Mậu Tuất năm nay
Cúc mâm xôi đang cho nụ chúm chím, chuẩn bị cho tết Mậu Tuất năm nay
Những ruộng hoa mười giờ Mỹ đang khoe sắc rực rỡ
Những ruộng hoa mười giờ Mỹ đang khoe sắc rực rỡ
Kế bên là ruộng hồng vang cũng đang đón nắng
Kế bên là ruộng hồng vang cũng đang đón nắng
Kế hồng vàng là những luống hồng đỏ xen lẫn trông rất đẹp mắt
Kế hồng vàng là những luống hồng đỏ xen lẫn trông rất đẹp mắt
Hoa hồng pháp đang được trồng nhiều ở làng hoa Sa Đéc
Hoa hồng pháp đang được trồng nhiều ở làng hoa Sa Đéc
Xen lẫn với các loại hồng là thạch thảo tím cũng đang vươn mình khoe sắc
Xen lẫn với các loại hồng là thạch thảo tím cũng đang vươn mình khoe sắc

Thái Duy