Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi

(Dân trí) - Hiện tượng “thác lửa” như dòng nham thạch chảy từ đỉnh núi xuống dưới chỉ diễn ra vào nửa cuối tháng 2 hàng năm, thu hút khách từ khắp nơi tới chiêm ngưỡng.

Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi

Cứ đến độ cuối tháng 2 hàng năm, thác nước hình đuôi ngựa ở công viên quốc gia Yosemite, Mỹ, lại thu hút lượng lớn khách du lịch thu hút lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên kỳ diệu có một không hai - thác lửa.

Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi - 1
Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi

Bản thân thác Horsetail vốn là địa điểm rất ngoạn mục với dòng nước cuồn cuộn chảy từ đỉnh xuống. Nguồn nước tại đây do lượng tuyết tích tụ trên núi El Capitan tan chảy khi tiết trời ấm dần.

Mỗi năm một lần, vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 2, tương đương với ngày 16/2 trở đi, Horsetail bắt đầu xuất hiện hiện tượng “thác lửa”.

Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi - 2
Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi

Đó là lúc mặt trời tạo ra hiện tượng hiếm có như hỏa hoạn. Ánh sáng mặt trời chảy qua dòng nước, khiến ngọn thác phát sáng thành thứ màu cam đỏ mê hoặc, như dung nham từ núi lửa cuồn cuộn chảy.

Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi - 3
Thác lửa là hiện tượng tự nhiên kỳ diệu

Tuy nhiên, không phải lúc nào thác nước cũng phát sáng. Nhiệt độ ngoài trời phải đủ ấm khiến tuyết tan, trời quang đãng và đám mây không che khuất ánh sáng.

Nhờ sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên liên kết hoàn hảo với nhau tạo nên khung cảnh hiếm thấy chỉ có ở Yosemite. Và để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thác lửa, du khách phải căn chuẩn thời gian cũng như địa điểm.

Dòng “thác lửa” như nham thạch chảy từ đỉnh núi - 4

Hàng năm, thác lửa kéo theo hàng triệu lượt khách tới chiêm ngưỡng, ngắm cảnh, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Hoàng Hà

Theo Odd