Cần Thơ:

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

(Dân trí) - Chiều tối mùng 1 Tết Đinh Dậu, hàng ngàn người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để thắp nhang, xin lộc đầu năm và tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, khoảng 18 giờ tối mùng 1 Tết, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam có hàng ngàn người từ khắp nơi để về để thắp nhang, xin lộc đầu năm. Nhà xe bên hông Thiền viện khá rộng nhưng đã chật cứng xe gắn máy nên việc ra vào rất khó khăn. Bên Chánh điện có rất đông người chen chúc nhau để thắp nhang, lễ Phật. Khuôn viên phía trước chánh điện rộng hàng ngàn mét vuông cũng có nhiều người đến xin lộc, tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm.

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 1
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 2

Rất đông người nô nức ra, vào Thiền viện lúc chiều tối mùng 1 Tết

Ngoài ra, ở phía ngoài sân mới được đặt bát hương lớn cùng tượng Phật Thích Ca để những người không vào bên trong chánh điện cũng có thể thắp nhang, lễ Phật.

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 3
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 4

Chen chúc nhau để vào khu Chánh điện thắp nhang, lễ Phật

Đến khoảng 19 giờ tối, dòng người từ khắp nơi vẫn tiếp tục đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Ông Nguyễn Việt Trung, đến từ tỉnh Hậu Giang cho biết: “Ngày đầu năm tôi tranh thủ cùng gia đình đến đây thắp nhang, lễ Phật và xin lộc đầu năm. Tuy nhiên, không ngờ lại tới đây lại quá đông người nên phải ở bên ngoài đợi người thân chen vào Chánh điện thắp nhang rồi mới đi tham quan xung quanh”.

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 5
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 6

Ngoài sân rộng cũng có rất đông người đến tham quan

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 7
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 8

Bên ngoài được đặt bát hương lớn để người dân dễ dàng thắp nhang, lễ Phật

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xây dựng với diện tích 38.016 m2 với Chánh điện lợp ngói tám mái theo phong cách nhà Trần. Bên trong Chánh điện là tượng Phật Thích Ca bằng đồng nặng 3,5 tấn. Phía bên ngoài là khuôn viên với sân rộng và các công trình như: Quan Âm điện, Di Lặc điện, chùa Một Cột, Giảng đường, Khách đường, Trai đường, Thư viện…

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 9
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 10
Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 11

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, tham quan trong khuôn viên Thiền viện

Từ khi khánh thành vào năm 2014 đến nay, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tại TP Cần Thơ là điểm đến của đông đảo khách du lịch. Đặc biệt là vào dịp lễ, Tết rất nhiều người từ khắp nơi đổ về để thắp nhang, lễ Phật và tham quan du lịch.

Dòng người nô nức đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - 12

Đến tối cũng còn rất đông người đến tham quan, thắp nhang

Nhà xe rất đông người nên việc ra, vào rất khó khăn.
Nhà xe rất đông người nên việc ra, vào rất khó khăn.

Minh Giang