Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

(Dân trí) - Chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nổi tiếng là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần mỗi dịp Tết đến xuân về.

Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 1
Chợ hoa Hàng Lược là một trong 3 chợ hoa Tết nổi tiếng Hà Nội. Cùng với chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Quảng Bá, nơi đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, mua sắm Tết.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 2
Thông thường, chợ hoa Hàng Lược bắt đầu khai mạc từ ngày 23 tháng Chạp đến 30 Tết âm lịch. Nhưng vì phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm của người dân, nhiều tiểu thương đã mang cây, hoa tới chợ bày bán từ trước đó.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 3
Điểm đặc biệt của chợ hoa này là mỗi năm chỉ mở một lần vào dịp Tết Nguyên Đán, vì vậy ở đây thường chỉ bán các loại cây, hoa phục vụ Tết như: Đào, quất, lan, thủy tiên…
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 4
Hoa đào là một trong những “đặc sản” của chợ hoa Hàng Lược. Có đủ loại đào khác nhau song phổ biến nhất là đào cành. Năm nay, giá đào cành dao động từ 50.000đ – 200.000đ tùy kích thước khác nhau.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 5
Chợ hoa chủ yếu phục vụ khách mua lẻ, đa số những loại cây, hoa được bày bán ở đây đều được tiểu thương chọn lựa kỹ trước khi mang tới bán.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 6
Anh Quyết (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một người bán đào cành ở hàng Lược chia sẻ: “Đào này tôi nhập từ Nhật Tân, nhưng đều chọn rất kỹ vì khách ở đây đa phần chỉ mua 1-2 cây về chơi Tết nên yêu cầu cây nào cũng phải đẹp đều mới bán hết được.”
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 7
Mỗi ngày anh Quyết bán được từ 40 – 70 cành đào, càng về giáp Tết mức độ tiêu thụ càng lớn.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 8
Nối tiếp chợ hoa Hàng Lược, phố Hàng Mã cũng là nơi tập trung đông đúc dòng người mua sắm Tết đổ về đây.
Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 9

Không gian ngập tràn sắc xuân trên phố Hàng Mã

Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 10

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm chợ Tết của Việt Nam.

Dòng người chen chân mua sắm Tết ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - 11
Từ 23 tháng Chạp đến giáp Tết lượng khách sẽ tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Các tiểu thương sẽ tăng cường số lượng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Thanh Thuý