Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona

(Dân trí) - Lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang có xu hướng lây lan, nhiều du khách Trung Quốc tìm đủ cách để bảo vệ mình, từ đội chai nhựa lên đầu cho tới trùm bao nylon kín người…

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona

Du khách Trung Quốc trên khắp thế giới đang tìm mọi cách để bảo vệ mình trước dịch cúm virus corona đang có xu hướng gia tăng mạnh.

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona - 1
Người dân Trung Quốc đội chai nhựa cỡ lớn trùm kín đầu khi tới các điểm giao thông công cộng

Hình ảnh trên các mạng xã hội cho thấy người dân khi ra đường không chỉ đeo hai khẩu trang, còn đội chai nhựa kín mặt, trùm bao nylon kín người để tự bảo vệ.

Trong những ngày này, ngoài khẩu trang y tế, mũ trùm đầu làm bằng chai nhựa lớn, hay những túi nylon cỡ đại trở thành vật dụng được người Trung Quốc ưa chuộng. Tại các địa điểm công cộng đông người qua lại như sân bay, trạm tàu điện ngầm, bến xe bus…, hình ảnh này đã trở nên quen thuộc.

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona - 2
Trùm túi nylon kín người tại sân bay

Dù bất tiện và khó thở, nhưng nhiều người vẫn kiên quyết che chắn từ đầu tới chân khi ra đường. Được biết, ở thời điểm hiện tại, một số thành phố tại Trung Quốc, mặt hàng khẩu trang đang trở nên khan hiếm.

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona - 3
Một hành khách nam đội mũ bảo hiểm suốt chuyến bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) tới Perth (Australia)

Hiện dịch viêm phổi Vũ Hán liên quan tới chủng virus corona đã khiến ít nhất 130 người tử vong, hơn 6000 người mắc bệnh ở Trung Quốc.

Bùng phát kể từ cuối tháng 12/2019, hiện dịch bệnh đã lây lan tới Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Pháp, Australia và Malaysia.

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus corona - 4

Người dân trùm kín đầu khi đi mua sắm

Tại Trung Quốc, người dân bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu không đeo khẩu trang bảo vệ. Một số hãng hàng không trong đó có British Airways đã cấm các chuyến bay từ Trung Quốc nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Huy Hoàng

Theo DM/TS