Độc đáo "Taxi hồng" Ai Cập dành riêng cho phái đẹp

(Dân trí) - Nhằm ngăn chặn vấn nạn bạo lực tình dục đang xảy ra ngày càng phổ biến ở Ai Cập, dịch vụ taxi màu hồng dành riêng cho phái nữ được đưa vào hoạt động ở thủ đô Cairo.

Taxi hồng Ai Cập dành riêng cho phái đẹp

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, 99.3% phụ nữ ở Ai Cập trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục. Chỉ tính riêng những ngày nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha, trong trung tâm thành phố Cairo có tới 447 vụ tấn công phụ nữ. Chính vì vấn nạn này, dịch vụ taxi hồng dành riêng cho phái yếu đã ra đời.

Bà Reem Fawz, người sáng lập dịch vụ chia sẻ: “Taxi hồng giúp phụ nữ giảm thiểu các rủi ro khi họ phải di chuyển nơi công cộng. Đặc biệt, tài xế lái xe đều là nữ giới. Khách hàng muốn đi phải gửi trước mã quét ID tới lái xe”.

Độc đáo "Taxi hồng" Ai Cập dành riêng cho phái đẹp - 1

Ngoài ra, trên xe còn lắp đặt hệ thống GPS, camera và nút báo động khẩn cấp có kết nối trực tiếp tới trụ sở hãng. Riêng tài xế lái xe còn yêu cầu biết nói tiếng Anh, có kinh nghiệm lái xe ít nhất trong vòng 2 năm ở thủ đô Cairo.

Độc đáo "Taxi hồng" Ai Cập dành riêng cho phái đẹp - 2

Tuy nhiên, ý tưởng trên vẫn vấp phải sự chỉ trích từ phía các nhà hoạt động xã hội. Dalia Abdel-Hameed, người đứng đầu chương trình Tổ chức Sáng kiến Ai Cập về quyền cá nhân cho rằng, phương pháp này không giải quyết triệt để tình trạng quấy rối tình dục khi phụ nữ vẫn phải tiếp xúc với nam giới ở nơi công cộng. Thêm nữa, giá cước của dịch vụ này cao hơn hẳn so với taxi thông thường.

Giá cước taxi hồng vào khoảng 35 -210 Bảng Ai Cập (EGP) (khoảng 100 nghìn đến 600 nghìn) cho một lần di chuyển. Trong khi đó, mức thu nhập trung bình một tháng của người dân vào khoảng 1200 Bảng Ai Cập (khoảng 3.4 triệu đồng).

Huy Hoàng

Theo IP