Độc đáo nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh

(Dân trí) - Đây cũng là nhà thờ bằng gỗ cao nhất thế giới vào thế kỷ 18.

Nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh

Hai nhà thờ bằng gỗ và một tháp chuông đã tự hào đứng vững trên đảo Kizhi ở Nga hàng trăm năm qua.

Vượt qua mọi thử thách và xáo trộn bởi thời gian, nhà thờ hơn 300 năm tuổi này được dựng bằng gỗ mà không cần dùng tới đinh, nhờ kỹ thuật đặc biệt. Đây cũng là nhà thờ bằng gỗ cao nhất thế giới vào thế kỷ 18.

Độc đáo nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh - 1
Nhà thờ hơn 300 tuổi làm bằng gỗ mà không dùng tới đinh

Đó là công trình tổ hợp Kizhi Pogost với hai nhà thờ và một tháp chuông bát giác. Với chiều cao khoảng 37 m, nhà thờ gồm 22 mái vòm với một bức tường gỗ lớn có 102 bức tranh Thánh.

Độc đáo nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh - 2
Tổ hợp công trình độc đáo này nằm trên đảo Kizhi, Nga

Xây dựng vào năm 1714, ấn tượng nhất của công trình chính là sử dụng chất liệu gỗ nhưng hoàn toàn không dùng tới đinh hay bất cứ vật liệu kết nối bằng kim loại nào. Các cấu trúc được thực hiện bằng cách lắp ghép, tra mộng theo chiều ngang, lồng vào nhau ở góc mái.

Độc đáo nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh - 3
Nhìn toàn cảnh công trình từ trên cao

Phần mái vòm lợp bằng những tấm gỗ vân sam, 22 mái vòm phủ bằng gỗ cây dương. Được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp độc đáo với thiết kế vượt sức tưởng tượng, có thể khiến bất cứ du khách nào cũng trầm trồ trước ý tưởng táo bạo và đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống thông gió của nhà thờ cũng được lắp ghép tương tự nhằm giúp kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy, đã hơn 300 năm trường tồn, công trình vẫn đứng vưỡng trước mưa gió.

Độc đáo nhà thờ 300 năm tuổi dựng bằng gỗ mà không dùng tới đinh - 4
Cận cảnh công trình độc đáo

Vào thế kỷ 19, hai nhà thờ được trang trí thêm bằng những tấm gỗ. Nhưng sau đó, vào khoảng năm 1950, công trình được khôi phục theo thiết kế ban đầu.

Kể từ năm 1990, đảo Kizhi (Nga) được đưa vào danh sách Di sản thế giới dưới sự bảo vệ của UNESCO, trong đó có tổ hợp công trình bằng gỗ độc đáo này.

Quốc Việt

Theo Great Big Story/ APt