Độc đáo Lễ hội thi giữ... tàn thuốc xì gà

(Dân trí) - Hàng năm, những người đam mê loại thuốc lá thượng hạng ở thủ đô La Habana - Cuba lại có cơ hội tham gia lễ hội hấp dẫn chưa từng có: Thi giữ tàn thuốc xì gà dài nhất.

Lễ hội xì gà là sự kiện thường niên tổ chức tại thủ đô Havana của Cuba nhằm mục đích giới thiệu và trưng bày các sản phẩm xì gà hạng nhất của Habano SA, công ty liên doanh giữa Cuba và Tây Ban Nha.

 

Đây cũng là dịp để những người tham gia thử các loại sản phẩm mới, đồng thời tạo cơ hội cho giới thương gia, các nhà sản xuất và phân phối trao đổi thương mại và kỹ thuật.

 

Độc đáo Lễ hội thi giữ... tàn thuốc xì gà

 

Lễ hội xì gà được diễn ra vào tháng 2 và kéo dài trong 4 ngày. Hàng năm, lễ hội thu hút hơn 1000 người đến từ trên 80 quốc gia trên thế giới tham dự. Theo các quan chức Cuba, dù nhiều nền kinh tế đang hồi phục từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng doanh số xì gà bán ra năm nay đã tăng gần 8% so với năm ngoái.

 

Các chương trình trong lễ hội rất hấp dẫn bao gồm: thăm các đồn điền xì gà tốt nhất Vuelta Abajo, thăm các nhà máy làm xì gà thủ công, hội chợ thương mại, các lớp giới thiệu kỹ thuật cuốn xì gà, cuộc thi giữ tàn thuốc xì gà dài nhất…

 

Theo đó, những người dự thi ngồi trên ghế bọc da, hơi ngả đầu ra sau, trên tay mỗi người là một điếu xì gà thượng hạng H.Upmann dài 17,8cm. Khi cuộc thi bắt đầu, họ rít từng hơi nhẹ và từ từ nhả khói để cho giữ cho tàn thuốc không rơi. 

Độc đáo Lễ hội thi giữ... tàn thuốc xì gà


Để trở thành người thắng cuộc, những người tham gia phải biết cách phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở, cách cầm thuốc, cách rít hơi và cách nhả khói để tàn thuốc giữ được lâu nhất, nguyên vẹn và càng dài càng tốt. Những người tham gia cuộc thi còn được thưởng thức một loại rượu rum lâu năm của Cuba cùng với kẹo nhân chocolate. 

Cuộc thi này thoạt đầu có vẻ dễ nhưng chỉ sau 30 phút thi, đã có rất nhiều người bị loại do không giữ được tàn thuốc trên điếu. Cùng với thời gian, số người bị loại ngày càng nhiều, nhất là sau khi đã hút được hơn nửa điếu. Cuối cùng chỉ còn vài người có đủ độ khéo léo và kiên trì hút được gần hết điếu thuốc mà vẫn giữ nguyên được tàn.

 

Độc đáo Lễ hội thi giữ... tàn thuốc xì gà

 

Tại Lễ hội xì gà lần thứ 16 được tổ chức vào ngày 24/2 năm nay, một cuộc thi vô cùng độc đáo đã được tổ chức, đó là thi xem ai có thể giữ tàn thuốc xì gà lâu nhất! Người dự thi sẽ được tạo điều kiện thoải mái nhất, trên tay là một điếu xì gà Hupman dài 17,8cm. Để thắng trong cuộc thi này, người tham gia phải biết phối hợp giữa hơi thở, cách cầm thuốc và nhả khói thế nào để không làm rơi tàn thuốc. Ngoài ra, họ còn được thưởng thức rượu rum nổi tiếng của Cuba. Giải thưởng cho người thắng cuộc là một hộp xì gà thượng hạng. Người thắng cuộc là bà Olivia Terri với độ dài tàn thuốc đo được là 16,7cm.

 

Minh Anh (tổng hợp)