Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức

(Dân trí) - Được biết như sự kiện liên quan đến những quả bí to nhất thế giới, lễ hội bí ngô ở thị trấn Ludwigsburg (Đức), tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Hàng năm vào tháng 9, trước mùa lễ hội Halloween, cư dân vùng Ludwigsburg, Đức lại háo hức đón chào lễ hội bí ngô lớn nhất thế giới. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của người dân Đức, nhằm đánh dấu một mùa bí ngô mới sắp bắt đầu.

 

Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


 

Thông thường sẽ có khoảng 500.000 quả bí ngô thuộc 450 giống khác nhau được sử dụng trong lễ hội để tạo nên các tác phẩm độc đáo, từ những loài động vật cho đến những mô hình nghệ thuật được sắp xếp từ hàng trăm ngàn quả bí ngô thuộc đủ chủng loại trên trái đất... Và lễ hội này sẽ kéo dài cho đến khoảng đầu tháng 11.

 

Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


 

Một trong những sự kiện thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong lễ hội này là cuộc đua thuyền bí ngô trên hồ nước nằm phía trước cung điện Ludwigsburg cổ kính. Những trái bí ngô khổng lồ nặng từ 100 kg được khoét rỗng thành những chiếc thuyền vừa đủ một người ngồi trong để tham gia cuộc đua. Những người tham gia sẽ cố gắng về đích sao cho thuyền của mình không bị chìm giữa đường.

 

Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


Độc đáo lễ hội đua thuyền bí ngô ở Đức


 

Những hình dáng đáng yêu, ngộ nghĩnh của những người tham gia vào lễ hội khiến người ta như lạc vào một thế giới cổ tích, nhất là khi một số người thi còn đội thêm mũ bảo hiểm bằng trái bí ngô trên đầu hoặc mặc đồng phục cam ton-sur-ton với màu của thuyền. Người chiến thắng trong cuộc đua sẽ được một phần thưởng cũng liên quan đến loại trái cây này.

 

Minh Anh (tổng hợp)