Độc đáo lễ hội cởi trần ở Nhật Bản

(Dân trí) - Có tới hàng nghìn người tham dự lễ hội, họ đều mặc lên mình một chiếc khố trắng bé xíu chỉ đủ che phần nhạy cảm. Sau khi ngâm mình dưới nước lạnh họ sẽ tranh nhau quyết liệt để lấy hai cây gậy may mắn.

Lễ hội cởi trần ở Nhật Bản đã có lịch sử lâu đời, khởi nguồn ở ngôi đền Saidaiji cách đây 500 năm. Ban đầu, những người tham gia tụ tập trước cổng đền, tranh nhau bắt một tấm bùa bằng giấy do vị đạo sĩ ném ra. Tuy nhiên, do chất liệu giấy dễ rách, hỏng nên ngày nay, tấm bùa này được thay bằng một cây gậy gỗ.

Độc đáo lễ hội cởi trần ở Nhật Bản


Lễ hội thường được tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ 3 trong tháng Hai hàng năm giữa tiết trời buốt giá của mùa đông. Lễ hội có phần vừa giống sumo, vừa giống một cuộc đánh nhau, lại vừa giống một bữa tiệc náo nhiệt.

Tham dự lễ hội đặc biệt này, không chỉ là những người đàn ông khỏe mạnh mà còn có sự góp mặt của những bé trai tiểu học. Tất cả đều được cởi trần và mặc khố trắng. Những bé trai tiểu học sẽ giành nhau một chiếc bánh gạo và một vật hình trụ. Đây được coi là màn khởi đầu trước khi chính thức bắt đầu vào lễ hội.

Đầu giờ chiều cùng ngày, những người đàn ông sẽ ngâm mình dưới nước, đây là một hình thức để làm sạch cơ thể. Đến 19h giờ 30, người dân háo hức đón chờ màn pháo hoa. Khi pháo hoa dần hết, những người đàn ông kéo nhau tới con suối thiêng gần đền thờ Saidaiji.

Độc đáo lễ hội cởi trần ở Nhật Bản


Trong bóng tối, khúc gỗ may mắn được ném vào đám đông. Sau đó, họ tranh giành nhau quyết liệt để lấy hai cây gậy may mắn (được gọi là Shingi, có đường kính 4cm và chiều dài 20cm) - do một đạo sĩ ném từ cửa sổ cao 4m xuống. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, chẳng khác nào một trận bóng bầu dục mà các vận động viên đều ăn mặc rất “mát mẻ”. Ai giữ được shingi lâu nhất và nhét được nó vào trong một chiếc hộp gọi là masu sẽ gặp may mắn cả năm.

Độc đáo lễ hội cởi trần ở Nhật Bản


Bởi số lượng người tham dự lễ hội rất đông, cộng với việc tranh giành quyết liệt 2 cây gậy nên không tránh khỏi việc bị thương. Ngoài ra, với nên nhiệt độ thấp (có thể xuống tới 1 độ C) người ta thường uống thêm ngụm rượu để vơi bớt cảm giác lạnh buốt.

Đây là một trong những lễ hội kỳ lạ nhất xứ sở hoa anh đào, thu hút hàng nghìn du khách tới tỉnh Okayama mỗi năm.

Nhữ Trang (tổng hợp)