Độc đáo các “sản vật tiến vua” tại hội chợ Xuân 2014

(Dân trí) - Không chỉ quảng bá bảo tồn nhiều đặc sản truyền thống và văn hóa của các vùng miền trên cả nước, hội chợ Xuân 2014 còn thu hút sự chú ý của nhiều người bởi các “sản vật tiến vua” như: chim sâm cầm, gà chín cựa, cá Anh Vũ, chuối Ngự, chiếu Nga Sơn…

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ từ ngày 18 đến ngày 28/1/2014 do Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ thực hiện. Là hội chợ lần thứ 24 được tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên công chúng được thưởng thức khu trưng bày các loại đặc sản "đặc biệt" mà xưa kia từng tiến vua như chim Sâm Cầm, gà chín cựa, cá Anh Vũ, gạo Nàng Xuân, chuối Ngự, chiếu Nga Sơn…

Sản vật tiến vua được trưng bày tại khu nhà A3 Trung tâmTriển lãm Giảng Võ – Hà Nội

Sản vật tiến vua được trưng bày tại khu nhà A3 Trung tâmTriển lãm Giảng Võ – Hà Nội

Các loại “sản phẩm tiến vua” được trưng bài tại hội chợ đều được các chủ gian hàng quy tụ từ mọi miền của đất nước. Đây được coi là những món quà đặc biệt của thiên nhiên ban tặng cùng các sản vật trí tuệ văn hóa của người dân đất Việt. Sở dĩ chúng được coi là “sản vật tiến vua” vì từ thời xưa, người ta đã là ra những món nem công, chả phượng từ các nguyên liệu trên.

Các “sản phẩm tiến vua” thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và mua sắm.

Các “sản phẩm tiến vua” thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và mua sắm.

Hầu hết các “sản phẩm tiến vua” được trưng bày tại hội chợ đều được xếp vào loại quý hiếm và có giá khá cao, trung bình từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng. Chính vì vậy, đã có hàng ngàn người tới hội chợ để săn “sản vật tiến vua” làm quà biếu Tết.

Gà Đông Tảo có đặc điểm thịt ngon, hấp dẫn riêng biệt nên được nhiều người ưa chuộng.

Gà Đông Tảo có đặc điểm thịt ngon, hấp dẫn riêng biệt nên được nhiều người ưa chuộng.

Cá Anh Vũ tiến Vua có giá bán 500.000 đồng/ con các giống.

Cá Anh Vũ tiến Vua có giá bán 500.000 đồng/ con các giống.

Vịt Uyên Ương cũng được trưng bày tại triển lãm

Vịt Uyên Ương cũng được trưng bày tại triển lãm

Bên cạnh các gian hàng, Hội chợ Xuân 2014 còn có nhiều hoạt động lễ hội tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật “Mã đáo thành công” của Nhà hát Múa rối Thăng Long (diễn ra vào tối ngày 18/1 tại sân khấu nhạc nước); Lễ hội tiến Vua (tổ chức sáng ngày 19/1) và lễ rước Thành Hoàng làng Giảng Võ (sáng 22/1).
Hội chợ Xuân 2014 có qui mô 15.000 m2, quy tụ 500 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của trên 35 tỉnh thành, từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ và các huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Nam) với trên 800 gian hàng trưng bày tại các khu nhà A1, A3, D.
 
Nhữ Trang