Đổ một tấn phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập

(Dân trí) - Giới chức thành phố hi vọng mùi hôi thối khó chịu của phân gà sẽ khiến người dân ngừng tụ tập thành đám đông vào dịp lễ hội truyền thống.

Đổ phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập thành đám đông

Hội đồng thành phố Lund ở phía nam Thụy Điển đã đổ một tấn phân gà vào công viên trung tâm nhằm ngăn chặn khoảng 30.000 người dân tụ tập để tổ chức lễ kỷ niệm truyền thống đêm Walpurgis, hay đêm Phù thủy vào ngày 30/4. 

Đổ một tấn phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập - 1
Thành phố đổ một tấn phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập

Giới chức thành phố hi vọng, mùi hôi thối khó chịu của phân gà sẽ khiến người dân không tụ tập thành đám đông, giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành ở châu Âu.

“Thành phố Lund rất có thể trở thành tâm chấn của dịch Covid-19. Bởi vậy, tôi cho rằng đây là sáng kiến tốt”, ông Gustav Lundblad, chủ tịch Ủy ban môi trường của hội đồng thành phố nhận định.

“Chúng tôi để phân gà lẫn vào bãi cỏ. Nó sẽ bốc mùi khó chịu nên người dân không thể ngồi uống bia trong công viên. Đây là cách để ngăn mọi người không tới công viên nữa. Nhưng tôi không đảm bảo phần còn lại của thành phố sẽ không bị ám mùi”, ông Gustav nói thêm.

Đổ một tấn phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập - 2
Chính quyền thành phố hi vọng mùi hôi thối của phân gà giúp “giải tán” đám đông

So với các quốc gia châu Âu, Thụy Điển lại chọn cách “nhẹ nhàng” để đối phó với đại dịch. Các nước láng giềng Bắc Âu hay phần lớn châu Âu đều áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, thì Thụy Điển bỏ quan điều này. Thay vào đó, chính phủ khuyến khích để người dân nâng cao tinh thần tự giác.

Thụy Điển chỉ cấm những buổi tụ họp với quy mô từ 50 người trở lên. Người dân được khuyến khích nên ở nhà, không ra đường nếu không cần thiết. Trong khi đó, nhà hàng, cửa hiệu, phòng tập gym vẫn hoạt động bình thường.

Đổ một tấn phân gà ra công viên để ngăn người dân tụ tập - 3
Đốt lửa trại là một trong những hoạt động của lễ hội “Đêm phù thủy”

Lễ hội Đêm Walpurgis hay “đêm của những phù thủy” thường tổ chức vào ngày 30/4 tại khu vực Trung và Bắc Âu. Vào ngày này, người ta sẽ tổ chức các buổi tiệc và lửa trại. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh, nhiều thành phố ở Thụy Điển yêu cầu người dân không tổ chức ngày lễ này.

Quốc Việt

Theo Theguardian