Đồng Tháp:

Dịp Tết Ất Mùi trên 500.000 lượt khách đến với Đất Sen hồng

(Dân trí) - Tổng lượt khách đến mảnh Đất Sen hồng - Đồng Tháp trong dịp tết Ất Mùi 2015 là 517.060 lượt, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: 35.255 khách du lịch nội địa, 1.210 khách du lịch quốc tế, 481.805 khách tham quan hành hương.Tổng doanh thu ước đạt 3,1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là một trọng điểm thu hút đông đảo khách tham quan trong dịp Tết năm nay, có trên 170.000 lượt khách đến tham quan di tích, tăng hơn 16.000 lượt người so với năm 2014, trong đó số lượng khách đến với khu ẩm thực, khu trưng bày các làng nghề truyền thống làng Hòa An xưa, khu chọi gà, đờn ca tài tử thu hút gần 60.000 lượt người. Doanh thu các dịch vụ là 700.000.000 đồng.

Còn tại Khu Di tích Xẻo Quít thu hút 11.712 lượt khách tham quan, trong đó 136 lượt khách nước ngoài, tăng 4.148 lượt khách (54%) so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu đạt 342 triệu đồng, tăng 88 triệu đồng so với năm 2014. Thành phố Sa Đéc đón 271.000 lượt khách đến tham quan Lễ hội hoa Xuân, Làng hoa kiểng Sa Đéc và Lễ hội đón chào năm mới mừng Xuân Ất Mùi (trong đó Làng hoa kiểng Sa Đéc đón 150.000 lượt khách).

Dịp Tết Ất Mùi trên 500.000 lượt khách đến với Đất Sen hồng
Làng hoa Sa Đéc cũng là điểm đến lí tưởng cho nhiều du khách khi đặt chân đến Đất Sen hồng - Đồng Tháp

Đặc biệt, Vườn quốc gia Tràm Chim dù nằm ở một vùng sâu xa xôi, giáp biên giới tuy nhiên trong dịp tết năm nay Vườn quốc gia Tràm Chim chủ động liên kết với các hộ dân vùng đệm triển khai nhiều dịch vụ phục vụ khách thu hút 13.801 lượt khách (năm 2014 là 1.163 lượt khách).

Còn tại các Khu du lịch Gáo Giồng, Khu du lịch Đồng Sen, Khu di tích Gò Tháp, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê… đã thu hút trên 50.000 lượt khách đến tham quan. Tại các điểm này tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, như: xe đạp, trò chơi dân gian, các món ăn đặc sản, như: cá lóc đồng nướng trui, cơm sen, quà tặng từ sen…làm hài lòng du khách.

Vườn quốc gia Tràm Chim ngày càng hút khách du lịch do có nhiều dịch vụ phục vụ du khách
Vườn quốc gia Tràm Chim ngày càng hút khách du lịch do có nhiều dịch vụ phục vụ du khách

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Quang Tuyên – PGĐ Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Lượng khách du Xuân đến Đồng Tháp tăng mạnh so với Tết năm trước là do kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài, công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, các khu điểm di tích, du lịch đều có sự đầu tư chu đáo với những hoạt động phong phú, hấp dẫn, việc tổ chức thành công ngày hội du lịch Đồng Tháp năm 2014 tại di tích Xẻo Quýt đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng du khách”.

Nguyễn Hành