Lâm Đồng

Dinh I Đà Lạt chính thức mở cửa đón khách tham quan

(Dân trí) - Dinh I Đà Lạt là một dinh thự mang phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu cổ kính và uy nghi . Sau nhiều năm bị bỏ hoang khiến nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, nay đã được trùng tu và chính thức đưa vào hoạt động du lịch.

Dinh I  Bảo Đại tọa lạc giữa rừng thông trên đường Trần Quang Diệu (TP Đà Lạt), với diện tích hơn 18ha, trên một ngọn đồi thơ mộng cao 1,550m. Dinh thự này được triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery xây dựng năm 1940. Đây từng là tổng hành dinh của vua Bảo Đại trong thời gian ông làm Quốc trưởng (1949 – 1955).

Năm 1956, Dinh I trở thành dinh thự riêng của Tổng thống Ngô Đình Diệm và sau đó được sử dụng làm nơi nghỉ mát cho các nguyên thủ đến năm 1975. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vì các điều kiện khách quan, chủ quan, Dinh I Đà Lạt bị xuống cấp trầm trọng.

Dinh I Đà Lạt
Dinh I Đà Lạt

Cuối năm 2014, Dinh I được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt quản lý, cho phép trùng tu, cải tạo với tổng số vốn dự án là 700 tỷ đồng. Sau gần một năm tập trung tôn tạo, nâng cấp nguyên trạng, nay chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Dinh I  còn là một trong những công trình kiến trúc dinh thự nổi tiếng của Vua Bảo Đại và là một dấu ấn riêng của thành phố sương mù Đà Lạt.

Du khách tham quan Dinh I Đà Lạt
Du khách tham quan Dinh I Đà Lạt

Nhằm thu hút cũng như quảng bá cho du khách thập phương  biết đến một kiến trúc mang tính lịch sử của Đà Lạt, từ ngày 15-30/9, Dinh I sẽ miễn 100% vé vào cổng và giảm 50% giá vé trong tháng 10/2015 (giá vé người lớn 20.000đ/người/lượt; trẻ em 10.000đ/người/lượt).

Ngọc Hà