Điều thú vị tại ngôi làng mang tên Ông già Noel

(Dân trí) - Ngôi làng của Ông già Noel tại thị trấn Rovaniemi từ lâu đã trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng của Hà Lan. Năm nào cũng vậy, vào dịp Giáng sinh, ngôi làng nhận hàng chục nghìn lá thư gửi từ các em nhỏ trên thế giới.

Ngôi làng mang tên ông già Noel đã được hình thành cách đây hơn 20 năm. Để thu hút khách du lịch, người dân nơi đây đã xây dựng nhiều điểm tham quan hấp dẫn dựa theo truyền thuyết về Ông già Noel như ngôi nhà Giáng sinh, bưu điện của Ông già Noel, lâu đài tuyết...

 

Điều thú vị tại ngôi làng mang tên Ông già Noel

Vào dịp giáng sinh, ngôi làng cổ tích Ông già Noel là điểm đến của hàng nghìn du khách trên thế giới.

 

Vào những ngày này, hình ảnh Ông già Noel với bộ râu trắng muốt xuất hiện khiến cuộc sống nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh đều gắn liền với Ông già tuyết. Những cây thông được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn đèn đủ màu sắc.

 

Điều đặc biệt nhất tại ngôi làng cổ tích này là ngoài ông già Noel, trong làng còn có 500 người lùn khác. Công việc của họ là sắp xếp các lá thư gửi đến Ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới và cung cấp các dịch vụ cho khách tham quan.

 

Những bức thư của các em nhỏ trên thế giới gửi đến ngôi làng Ông già Noel.

Những bức thư của các em nhỏ trên thế giới gửi đến ngôi làng Ông già Noel.

 

Trong năm nay, ông già Noel đã nhận được 16,5 triệu lá thư từ 198 quốc gia và trung bình, mỗi năm có tới hơn nửa triệu lá thư được gửi tới ngôi làng đặc biệt này. Nội dung thư là những điều mong ước hay những câu chuyện kể về gia đình, bạn bè của các em nhỏ.

 

Tại ngôi làng còn có nhiều điểm tham quan có một không hai như ngôi nhà Giáng Sinh – nơi mọi người có thể tìm hiểu truyền thống Giáng Sinh, cùng tham quan xưởng sản xuất đồ chơi của các chú lùn.

 

Hình ảnh Ông già Noel xuất hiện mọi nơi trong ngôi làng.


Hình ảnh Ông già Noel xuất hiện mọi nơi trong ngôi làng.

Hình ảnh Ông già Noel xuất hiện mọi nơi trong ngôi làng.

 

Đến ngôi làng ông già Noel trong dịp này, khách tham quan có thể tham gia 1 loạt các hoạt động tuyệt vời với những người tí hon, bà già Noel và tất nhiên cả những ông già Noel huyền thoại. Ở đây bạn có thể ghé thăm các trường học của những người tí hon, nhà bếp của bà già tuyết, văn phòng của Santa Claus, các bộ sưu tập của công chúa băng giá và tham gia 1 chuyến đi bằng xe trượt tuyết.

 

Một điều đặc biệt nữa mà hầu hết du khách đến đây đều muốn làm là đặt chân qua lằn sơn trắng vẽ trên đường để khẳng định mình chính thức bước vào vùng cực Bắc.

 

Minh Anh (tổng hợp)