Điểm đến với những ngôi chùa Khmer đặc sắc

(Dân trí) - Những ngôi chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng luôn là điểm đến thu hút khách du lịch phương xa. Nơi đây, ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo kiến trúc của chùa, du khách còn có thể tìm được chốn yên bình, thanh tịnh.

Hiện nay, tại tỉnh Sóc Trăng có nhiều ngôi chùa Khmer không chỉ nổi tiếng ở trong tỉnh mà còn khắp cả nước. Những ngôi chùa này đã tồn tại từ rất lâu đời và là điểm đến cho khách yêu mến du lịch khám phá.

Đó là chùa Bửu Sơn Tự (hay còn gọi là chùa Đất Sét) tọa lạc tại phường 5, TP Sóc Trăng. Tại ngôi chùa này, có rất nhiều công trình, hiện vật được làm từ đất sét như cả ngàn bức tượng Phật, linh thú linh thiêng.

Chùa Đất Sét...
Chùa Đất Sét...

...nơi có hàng ngàn hiện vật như tượng Phật, linh thú làm bằng đất sét rất đặc sắc.
...nơi có hàng ngàn hiện vật như tượng Phật, linh thú làm bằng đất sét rất đặc sắc.

Ngôi chùa còn thu hút khách đến viếng và chiêm ngưỡng những cây đèn cầy (nến) nặng cả trăm ký. Hiện có 2 cây (mỗi cây nặng 100kg) đã được đốt trong suốt hơn 40 năm qua nhưng vẫn chưa cháy hết.

Cây nến nặng 200kg tại chùa Đất Sét.
Cây nến nặng 200kg tại chùa Đất Sét.

Tại đây còn có hai bảo vật là Tháp Đa Bảo cao gần 2,5m và Bảo Tòa Liên Hoa cao 2,4m đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam là hai bảo vật nhà Phật làm từ đất sét lớn nhất.

Tháp Đa Bảo làm bằng đất sét lớn nhất Việt Nam.
Tháp Đa Bảo làm bằng đất sét lớn nhất Việt Nam.

Tiếp đó là chùa Mahatup (hay còn gọi là chùa Dơi) tọa lạc tại phường 3, TP Sóc Trăng. Ngôi chùa này nổi tiếng bởi có hàng ngàn con dơi quạ, dơi ngựa trú ngụ từ hàng chục năm qua tạo nên vẻ "hoang sơ" hiếm có.

Nét đẹp nhiều màu sắc chánh điện chùa Dơi.
Nét đẹp nhiều màu sắc chánh điện chùa Dơi.

Hàng ngàn con dơi trú ngụ trong chùa tạo nên vẻ hoang sơ hiếm thấy.
Hàng ngàn con dơi trú ngụ trong chùa tạo nên vẻ "hoang sơ" hiếm thấy.

Chùa Sà Lôn (hay còn gọi là chùa Chén Kiểu) tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Tại chùa, nhiều hiện vật, công trình được trang trí bằng những mảnh chén, dĩa kiểu rất đẹp mắt.

Chùa Chén Kiểu rất thu hút khách tham quan.
Chùa Chén Kiểu rất thu hút khách tham quan.

Cũng tại đây có hai chiếc giường nóng, lạnh cùng bộ trường kỷ của “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy rất hút khách đến xem vì sự nổi tiếng của người một thời giàu có bậc nhất Nam kỳ lục tỉnh.

Chùa Chén Kiểu được trang trí nhiều hoa văn từ mảnh chén, dĩa kiểu độc đáo...
Chùa Chén Kiểu được trang trí nhiều hoa văn từ mảnh chén, dĩa kiểu độc đáo...

Chùa Chén Kiểu được trang trí nhiều hoa văn từ mảnh chén, dĩa kiểu độc đáo...
...và có những hiện vật như chiếc giường nóng lạnh của "Công tử Bạc Liêu" cũng làm nhiều du khách tò mò tìm đến. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có chùa Kh'leang (tọa lạc tại phường 6, TP Sóc Trăng), chùa Bốn Mặt (tọa lạc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành), chùa La Hán (tọa lạc tại phường 8, TP Sóc Trăng) với nhiều hiện vật quý về nhà Phật. Cũng tại tỉnh Sóc Trăng còn có hẳn một Bảo tàng văn hóa Khmer trưng bày nhiều hiện vật đặc trưng thể hiện đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.

Các ngôi chùa Khmer Sóc Trăng luôn rộng cửa chào đón du khách phương xa tìm đến tham quan, khám phá.

Huỳnh Hải