Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam:

Điểm đến của thiên đường biển đảo và di sản thế giới

(Dân trí) - Ba tỉnh, thành miền Trung gồm có Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam vừa liên kết tổ chức roadshow và họp báo quảng bá kích cầu du lịch địa phương với chủ đề: “Điểm đến của thiên đường biển đảo và di sản thế giới”.

Đại diện ngành du lịch Đà Nẵng, trong vai trò trưởng nhóm liên kết quảng bá du lịch 3 tỉnh, thành miền Trung nói trên chia sẻ: Đà Nẵng cam kết sẽ phát huy sự chủ động và hiệu quả trong việc phối hợp và phát triển du lịch cụm Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam; cùng với việc mỗi địa phương phát huy thế mạnh nổi bất vốn có, khai thác tiềm năng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến ngày càng nhiều hơn.

Theo đó, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Huế sẽ bắt đầu triển khai Dự án phố đi bộ ở Huế ngay từ tháng 1/2015 này. Đến với phố đi bộ ở Huế, du khách không chỉ dễ dàng tìm mua những đặc sản tinh thúy ẩm thực của Huế như tôm chua, mè xửng…, mà còn có thể thưởng lãm những nghệ thuật pháp lam, trúc chỉ và xem, mua những món hàng lưu niệm đặc trưng của Huế…

 Lễ hội đường phố ở Huế
 Lễ hội đường phố ở Huế

 Vùng sông nước ngoại ô bình yên ở đất Thần Kinh xưa
 Vùng sông nước ngoại ô bình yên ở đất Thần Kinh xưa

 Huế thu hút du khách với những lăng tẩm đền đài thâm trầm, cổ kính
 Huế thu hút du khách với những lăng tẩm đền đài thâm trầm, cổ kính

Cùng với hàng loạt khu giải trí hiện đại khởi công và đưa vào hoạt động trong năm 2015 như Trung tâm giải trí phức hợp Helio, DHC Marina…, trong năm mới này, Đà Nẵng sẽ khai thác mới các tour du lịch đường biển, đường sông mở rộng ra các vùng ngoại ô thành phố song hành với việc khai trương bến đỗ du thuyền ở bán đảo Sơn Trà...

 Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng với những cung đường đẹp hấp dẫn giới phượt
 Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng với những cung đường đẹp hấp dẫn giới phượt

 Năm 2015, Đà Nẵng lại bừng sáng với lễ hội pháo hoa quốc tế
 Năm 2015, Đà Nẵng lại bừng sáng với lễ hội pháo hoa quốc tế

Du lịch biển - thế mạnh của Đà Nẵng
Du lịch biển - thế mạnh của Đà Nẵng

Ngành du lịch Quảng Nam bên cạnh 2 điểm đến di sản thế giới là đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn hấp dẫn du khách lâu nay, sẽ mở thêm các tour du lịch biển đảo và trải nghiệm du lịch cộng đồng như tour thăm Hang Yến ở đảo Cù Lao Chàm, Làng du lịch sinh thái Cẩm Thanh, trải nghiệm homestay (lưu trú nhà dân) ở Mỹ Sơn, tour du lịch trải nghiệm cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại qua các huyện miền núi phía tây tỉnh này…

Du lịch cộng đồng ở Quảng Nam ngày càng hấp dẫn du khách
Du lịch cộng đồng ở Quảng Nam ngày càng hấp dẫn du khách

 Biển đảo Cù Lao Chàm 
 Biển đảo Cù Lao Chàm 

 Phố cổ Hội An - Di sản thế giới ở xứ Quảng
 Phố cổ Hội An - Di sản thế giới ở xứ Quảng

Ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã lên lịch cụ thể các sự kiện văn hóa du lịch lớn trong năm ở địa phương như Festival Nghề truyền thống (từ 29/4 - 3/5/2015), lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc ở Huế. Một trong những sự kiện đáng chú ý ở Đà Nẵng là cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế với 5 nước ở 5 châu lục (Việt Nam, Nam Phi, Hoa Kỳ, Ba Lan và Úc) diễn ra trong hai ngày 28 và 29/4/2015; Cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt năm 2015.

Khánh Hiền