Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5

(Dân trí) - “Giải nhiệt” đầu hè, du khách đổ xô đến các thiên đường du lịch dịp 30/4 – 1/5

Thời tiết nóng nực những ngày vào hạ khiến các điểm đến có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và dịch vụ du lịch đa dạng tiếp tục trở thành “thiên đường vẫy gọi” với người dân cả nước” trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay.

Hạ Long

Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm nay, Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 600.000 – 650.000 lượt khách, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ 2018 và tập trung chủ yếu tại những địa danh quen thuộc như Hạ Long, Cô Tô, Quan Lạn... Lượng khách đổ về quá lớn khiến các điểm vui chơi giải trí luôn trong trạng thái “không ngủ”.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 1

Carnaval Hạ Long 2019 tại FLC Hạ Long

Tăng trưởng ấn tượng về lượt khách du lịch của Hạ Long không quá gây bất ngờ, bởi địa phương này sở hữu nhiều ưu điểm hiếm có: những bãi biển xanh thẳm trong veo như ngọc, những danh thắng tự nhiên nổi tiếng và đặc biệt là hàng loạt sự kiện văn hoá, du lịch, giải trí thú vị như Lễ hội Carnaval Hạ Long được tổ chức thường niên.

Năm nay, lễ hội Carnaval Hạ Long diễn ra tại quần thể FLC Hạ Long bao gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ diễn diễu sôi động của hàng trăm vũ công, đêm nghệ thuật âm nhạc – ánh sáng đặc sắc với chủ đề "Từ kỳ quan đến kỳ quan" và màn pháo hoa tưng bừng trên bầu trời thành phố trong đêm 28/4.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 10.000 du khách, theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh.

Sầm Sơn

Khẳng định sức hút không hề giảm nhiệt qua nhiều năm với bờ cát thoai thoải và những con sóng êm dịu, Sầm Sơn đánh thức “mùa biển gọi” 2019 bằng những bãi biển trải dài hàng km sôi động và đông đúc. Tính riêng 3 ngày đầu kỳ nghỉ, khoảng 560.000 lượt khách đã đến Sầm Sơn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Con số ấn tượng này đến từ nỗ lực quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ chặt chẽ từ phía chính quyền và sự đổi mới về mặt hạ tầng du lịch của Sầm Sơn với hệ thống hubway bờ biển khang trang và các resort, khách sạn đa tiện ích.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 2
Hàng vạn du khách đã tìm đến Sầm Sơn để hòa mình vào làn nước mát mẻ, xua tan cái nóng đầu hè (Ảnh: Facebook Trần Thành)

Anh Cao Sơn (Hà Nội) chia sẻ: “Sầm Sơn những năm gần đây đã đẹp và hấp dẫn hơn rất nhiều, không còn tình trạng thiếu tiện nghi, kinh doanh lộn xộn nên gia đình tôi khá hào hứng khi quyết định nghỉ lễ tại đây.”

Lo ngại tình trạng chen lấn tại các bãi tắm chung, nhiều gia đình cũng lựa chọn nghỉ dưỡng tại những resort cao cấp để vui chơi trong không gian riêng biệt. Đại diện Ban quản lý FLC Sầm Sơn cho biết: “Với hệ tiện ích đa dạng và nhiều hoạt động hấp dẫn chào hè, toàn bộ khoảng 1.000 phòng nghỉ tại FLC Sầm Sơn đã được du khách đặt kín từ vài tháng trước kỳ nghỉ lễ”.

Quy Nhơn

Nước biển xanh kỳ ảo, eo biển uốn lượn đẹp nhất Việt Nam, hệ thống ẩm thực đa dạng.... những điểm cộng này đã khiến Quy Nhơn (Bình Định) lọt vào danh sách những điểm đến được ưa thích nhất Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Bất chấp thời tiết khu vực miền Trung có phần nắng nóng, hoạt động đưa đón du khách tại xã Nhơn Lý - khu vực sở hữu nhiều thắng cảnh như Kỳ Co, Eo Gió - vẫn diễn ra rất nhộn nhịp. Tính đến thời điểm này, Kỳ Co đã đón trên 10.000 lượt du khách vui chơi, tắm biển và lặn ngắm san hô. Ước tính 5 ngày nghỉ lễ, con số du khách đến Bình Định sẽ đạt mốc 50.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2018.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 3

Du khách tấp nập lưu trú và vui chơi tại FLC Quy Nhơn, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Bình Định

Sở Du lịch Bình Định cho biết đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà hàng chấp hành nghiêm các quy định về giá, bình ổn giá dịch vụ du lịch, tăng cường chất lượng cơ sở lưu trú, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Nha Trang

Được đánh giá là một trong những thiên đường biển đẹp nhất của Việt Nam, các bãi biển tại Nha Trang tiếp tục đông nghịt du khách trong dịp đại lễ năm nay.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 4
Bên cạnh khách du lịch, người dân địa phương cũng đổ về các bãi tắm do thời tiết nắng nóng khiến không khí tại đây thêm phần sôi động (Ảnh: Tiền Phong)

Ước tính trong kỳ nghỉ lễ, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, tăng 11% so với dịp nghỉ lễ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 44.400 lượt, tăng hơn 38%, khách trong nước ước đạt 105.500 lượt, tăng hơn 2,3%.

Nha Trang hấp dẫn du khách không chỉ ở những bãi biển vòng cung hút mắt, mà còn nhờ rất nhiều hoạt động bãi biển thú vị như dù lượn, lướt ván, lặn biển… cùng những món hải sản ngon quên lối về.

Hải Phòng

Du lịch biển Hải Phòng vẫn luôn được du khách ưa chuộng nhờ hệ thống bãi biển – đảo phong phú. Theo ghi nhận, trong 2 ngày 28 và 29/4, lượng khách và phương tiện đổ về Cát Bà không ngừng tăng cao. Hàng loạt xe du lịch nối đuôi nhau xếp hàng chờ xuống phà ra đảo. Đặc biệt kể từ khi cầu vượt biển Tân Vũ – Cát Hải hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển thì lượng khách đổ về Cát Bà hầu như ngày nào cũng đông đúc.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 5
Càng về chiều, du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn càng thêm đông (Ảnh: Duy Anh)

Là một trong những bãi biển được ưa chuộng nhất tại miền Bắc, Đồ Sơn cũng chứng kiến tình trạng bãi biển, dịch vụ vui chơi không còn một chỗ trống. Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, năm 2018, địa phương này đón 2,7 triệu lượt khách du lịch. Năm nay, con số khách du lịch đến với Đồ Sơn được kỳ vọng tăng lên nhờ các dịch vụ du lịch mới đang được địa phương chú trọng phát triển.

Đà Lạt

Ngay từ ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ, Đà Lạt đã rộn ràng với hàng ngàn du khách ghé thăm để tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu.

Điểm danh những điểm đến hút khách nhất Việt Nam dịp 30/4 – 1/5 - 6
Tình trạng đông đúc diễn ra tại hầu hết các điểm trung tâm thành phố

Khu vực chợ đêm chứng kiến lượng khách khổng lồ đổ bộ để mua sắm và thưởng thức những món ăn như bánh tráng nướng, sữa đậu nóng… đã trở thành thương hiệu của ẩm thực Đà Lạt. "Nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ và những nụ cười ở khắp mọi nơi, từ người bán hàng đến du khách, chuyến đi của tôi thêm hứng thú", chị Anna (du khách Mỹ) chia sẻ.

Hầu hết các khách sạn 5 sao có vị trí thuận tiện để du khách tham quan, vui chơi đã “cháy phòng”. Thậm chí các homestay, nhà nghỉ bình dân cũng đã không còn chỗ trống cho đến hết kỳ nghỉ lễ. “Nếu đến Đà Lạt dịp này mà không đặt phòng sớm, bạn chấp nhận phải ở xa trung tâm, giá phòng cũng nhỉnh hơn 20 – 40%”, một người dân Đà Lạt cho biết.