Điểm danh anh tài thi pháo hoa quốc tế 2015 tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) được tổ chức thường niên, và gần đây là hai năm một lần thực sự là sự kiện được cả người dân và du khách trông đợi trong nhiều năm trở lại đây.

 Pháo hoa sẽ lại tỏa sáng trời đêm Đà thành trong những ngày cuối tháng 4 sắp tới
 Pháo hoa sẽ lại tỏa sáng trời đêm Đà thành trong những ngày cuối tháng 4 sắp tới

DIFC 2015 với chủ đề “Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu” diễn ra trong hai đêm 28 và 29/4 sắp tới hứa hẹn một đại tiệc âm thanh, ánh sáng và sắc màu pháo hoa rực rỡ Đà thành hội tụ 5 anh tài đến từ 5 châu lục: đội Fireworks for Africa đến từ Nam Phi (Châu Phi), Pyrotecnico - Mỹ (Châu Mỹ), Howard & Son Fireworks - Úc (Châu Úc), Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan (Châu Âu) và chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam (Châu Á).

So tại cũng các tên tuổi pháo hoa đẳng cấp quốc tế, chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam có đầy tự tin khi đã khẳng định sự trưởng thành với những màn trình diễn ấn tượng từ những mùa pháo hoa trước. Tại DIFC 2015, chủ nhà Đà Nẵng hứa hẹn một bài ca đất nước cùng với bản giao hưởng sắc màu pháo hoa tỏa sáng trời đêm sông Hàn. Các thành viên đội chủ nhà tiết lộ sẽ có một kịch bản âm nhạc lôi cuốn và đầy ý nghĩa cho màn trình diễn pháo hoa cùng các anh tài năm châu tại DIFC 2015.

Màn trình diễn của đội Đà Nẵng tại 

Màn trình diễn của đội Đà Nẵng tại 
Màn trình diễn của đội Đà Nẵng tại Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2013


Video clip: đội chủ nhà Đà Nẵng trình diễn tại DIFC 2013

Fireworks for Africa đến từ Nam Phi là một trong những ẩn số tại DIFC 2015 khi đại diện của Châu Phi lần đầu tiên ra mắt khán giả tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Trong lịch sử trình diễn pháo hoa quốc tế, Fireworks for Africa để lại ấn tượng khi là tác giả của màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục tại FIFA World Cup 2010. Những thành tích nổi bật của Fireworks for Africa còn có thể kể đến giải Nhất Lễ hội pháo hoa quốc tế Knokke Heist ở Bỉ năm 2008; giải Nhì cuộc thi pháo hoa quốc tế lần thứ 17 tại Hannover năm 2007, giải nhất Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Cộng hòa Séc năm 2006.

Đến từ Châu Mỹ, đội Melrose Pyrotecnico của Mỹ - đương kim vô địch DIFC 2013 là một trong những nhà trình diễn pháo hoa gạo cội khởi nghiệp từ năm 1960 ở Melrose Park, Illinois. Đây cũng là một trong những tên tuổi mở đầu cho kỷ nguyên trình diễn pháo hoa bằng kỹ thuật bắn điện tử trên thế giới từ những năm 1980, và đưa những màn trình diễn pháo hoa tỏa sáng lôi cuốn hơn khi trình diễn hiệu ứng pháo hoa theo giai điệu âm nhạc.

 Những pha trình diễn ấn tượng của đội Melrose Pyrotecnico tại DIFC 2013

 Những pha trình diễn ấn tượng của đội Melrose Pyrotecnico tại DIFC 2013

 Những pha trình diễn ấn tượng của đội Melrose Pyrotecnico tại DIFC 2013
 Những pha trình diễn ấn tượng của đội Melrose Pyrotecnico tại DIFC 2013


Video clip: màn trình diễn của đội Mỹ tại DIFC 2013

Là một trong những công ty pháo hoa nhất ở Úc, Howard & Son Fireworks nổi tiếng với những màn trình diễn pháo hoa ở các sự kiện lớn khắp thế giới. Tại lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng năm 2009, Howard & Son Fireworks đã có màn trình diễn đáng nhớ và đoạt giải 3 tại DIFC 2009. Những năm gần đây, đại diện Châu Úc với những nhà thiết kế trẻ và sáng tạo đã mang về giải vô địch pháo hoa thế giới tại Muscat, Oman năm 2010 và trình diễn tại Cuộc thi pháo hoa quốc tế Pohang, Hàn Quốc năm 2014 vừa qua.

Cùng với Fireworks for Africa, Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan thêm một ẩn số tại DIFC 2015 khi đội này cũng lần đầu tiên thi trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng. Trên trường quốc tế, Surex Firma Rodzinna nổi danh Châu Âu thực sự là một “ẩn số đáng ngại” với các đội thi còn lại tại DIFC 2015 với bảng thành tích đáng nể: Giải Nhất Cuộc thi pháo hoa quốc tế tại Pohang (Hàn Quốc) năm 2014, Vô địch pháo hoa Châu Âu tại Áo năm 2012, giải Nhất Cuộc thi pháo hoa quốc tế lần thứ 10 tại Courchevel - Pháp năm 2012, Vô địch pháo hoa quốc tế tại Berlin- Đức năm 2011…


Khánh Hiền