Dịch vụ vận chuyển khách du lịch “cháy hàng”

(Dân trí) - Những ngày gần đây, giá thuê xe vận chuyển du lịch đang liên tục được đẩy lên, so với mức trung bình mức tăng thấp nhất cũng lên tới 30%, nhiều chỗ còn đẩy lên 50-60% vẫn có người đặt tiền thuê xe…

Trước đó theo dự đoán của các công ty du lịch, sau Tết lượng khách có thể tăng lên từ 10-20% so với ngày thường. Song cho đến lúc này, lượng du khách nội địa trong mùa lễ hội này tăng liên tục, lượng người nô nức trẩy hội khiến thị trường xe du lịch luôn rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch “cháy hàng”
Tình trạng thuê xe đã lên đến mức cao điểm, tuy nhiên hiện tượng này chỉ rơi vào các loại xe từ 16 -35 chỗ (ảnh: GĐXH)

Cả tuần nay, gia đình chị Hương, quận Nam Từ Liêm đang chạy đôn chạy đáo tìm thuê xe 24 chỗ đi Mai Châu trong 2 ngày, tuy nhiên kể cả điện thoại, thậm chí đến tận hãng hỏi thuê xe nhưng vẫn không được.

“Lịch khởi hành đã được anh em bạn bè thống nhất, dịch vụ trên Mai Châu cũng đã đặt, chỉ thiếu mỗi xe là mọi người lên đường. Giá có tăng chúng vẫn chấp nhận, miễn là có xe”, chị Hương chia sẻ.

Chia sẻ vấn đề trên với PV Dân trí, ông Lê Công Năng, Trưởng phòng truyền thông công ty Du lịch Vietrantour cho biết: “Do nhu cầu đi lễ, du xuân, cưới hỏi,... đầu năm của bà con tăng cao, dẫn đến các dịch vụ ăn theo cháy hàng, nhất là dịch vụ vận chuyển. Hiện tại trên thị trường giá dịch vụ vận chuyển bị đẩy lên cao, trung bình từ 30-50% so với ngày thường. Với giá cả tăng vọt như vậy mà nhiều nhà xe, các công ty lữ hành cũng không đủ xe phục vụ nhu cầu của khách. Tuy nhiên, Vietrantour vẫn giữ một mức giá nhất định và chỉ tăng nhẹ, giao đông từ 10-12% so với ngày thường”, ông Năng chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào hai ngày cuối tuần tại các công ty chuyên vận chuyển khách du lịch luôn kín chỗ. Ông Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty Du lịch APT, đơn vị chuyên tổ chức tổ chức du lịch và vận chuyển khách du lịch cho biết, khác với năm trước năm nay xu hướng tự thuê xe tăng đột biết.“Từ cách đây một tuần đến tuần sau nữa lịch thuê xe vào các ngày nghỉ cuối tuần của công ty vẫn kín lịch. Hiện chúng tôi chỉ ưu tiên cho các khách hàng đăng ký mua tour, đối với khách thuê xe hợp đồng chỉ khi nào trống chỗ chúng tôi mới nhận khách ”, ông Đài cho hay.

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch “cháy hàng”
Không giống như những ngày thường, vào thời điểm này muốn thuê xe, khách phải đặt cọc 50% và ký hợp đồng với nhà xe trước đó nửa tháng (ảnh: VTV).

Tình trạng thuê xe đã lên đến mức cao điểm, tuy nhiên hiện tượng này chỉ rơi vào các loại xe từ 16 -35 chỗ. Ngược lại loại xe du lịch 4-7 chỗ lại khá thưa khách. Giải thích về hiện tượng này, đại diện một công ty chuyên cho thuê xe cá nhân cho biết, do lượng xe cá nhân hiện nay khá nhiều nên nhu cầu thuê xe nhóm nhỏ đi ít. Khách chủ yếu là các cụ già, các cơ quan hành chính và các doanh nghiệp lên họ chọn các xe lớn.

Không giống như những ngày thường, vào thời điểm này muốn thuê xe, khách phải đặt cọc 50% và ký hợp đồng với nhà xe trước đó nửa tháng. Nhiều hãng xe có biết, họ đã nhận hợp đồng với khách đến hết tháng 2 âm lịch và tất cả các khách hàng đều phải đặt cọc cho nhà xe trước đó 50% tổng giá trị hợp đồng.

Hiện giá xe 16 chỗ đi trẩy hội chùa Hương được một số doanh nghiệp cho thuê với mức giá 2,2 triệu trong một ngày. Đi hai ngày mức giá này là 2,6 triệu đồng. Đi Yên Tử là 2,5 triệu ngày. Đi Chùa Keo 2,4 triệu trong một ngày. Tuy nhiên theo các đơn vị cho thuê xe mức giá trên vẫn chỉ là giá tham khảo.

Theo các đơn vị tổ chức tour và vận chuyển chuyên nghiệp, để an toàn cũng như không bị chặt chém, người thuê xe cần có kế hoạch từ sớm và nên tìm đến các doanh nghiệp có uy tín.

Hiện bảng báo giá của nhiều doanh nghiệp trong mùa lễ hội năm nay, luôn đi kèm với các điều lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm quý khách thuê xe. Điều này chứng tỏ trong mùa lễ hội năm nay giá thuê xe du lịch vẫn còn nhiều diễn biến.

Hữu Thắng – Thu Hà