Đi tour ngày Tết

Bên cạnh quan niệm truyền thống Tết là dịp để đoàn tụ gia đình, thì nay rất nhiều người coi Tết là khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện những chuyến du xuân. Đây cũng là một cách "ăn Tết" thời hiện đại, song cũng cần nhiều yếu tố để có chuyến chơi Tết trọn vẹn.

Chuẩn bị đi tour ngày Tết

Dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế, đặc biệt là các gia đình trẻ hay dành ngày nghỉ để đi tour. Những người có tuổi thường chọn tour đi nghỉ dưỡng trong nước là Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang; hay các điểm đến nước ngoài được lựa chọn nhiều là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia. Khám phá cảnh quan miền núi phía Bắc, tìm hiểu phong tục tập quán và lối sống của đồng bào dân tộc được các bạn trẻ đặc biệt quan tâm là Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu.

Thánh địa Mỹ Sơn - điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn
Thánh địa Mỹ Sơn - điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn

Tuy nhiên, những ngày áp Tết bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, Tết họ hàng người thân, mua sắm đồ Tết…, nên người ta rất dễ quên chuẩn bị những thứ đồ nhỏ, nhưng cần thiết cho chuyến đi tour. Do vậy, các chuyên gia du lịch khuyên du khách trước khi lên đường, cần kiểm tra thông tin và chuẩn bị, giữ gìn cẩn thận các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh cho trẻ em khi đi bằng máy bay hoặc tàu hỏa.

Có nhiều quốc gia và TP nghỉ làm việc vào dịp Tết, nên du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin liên quan qua mục "Những điều lưu ý khi đi du lịch" trên website của các công ty lữ hành hay qua tư vấn của nhân viên du lịch, hướng dẫn viên. Du khách cũng cần chuẩn bị trang phục, vật dụng cần thiết theo khí hậu tại điểm đến và mục đích của chuyến đi. Chẳng hạn, khi đi biển, chú ý quần áo, khăn, kem chống nắng, mũ rộng vành…; đi du lịch miền núi thì trang phục gọn gàng, giày đế thấp, khăn quàng. Du khách cũng luôn mang theo các loại thuốc y tế đặc trị của riêng mình, hành lý gọn gàng thuận tiện di chuyển. 

Một điều du khách đặc biệt lưu ý đó là thời tiết. Ở Hà Nội ngày Tết trời lạnh, nhưng đi vào miền Trung và Nam, hay ra nước ngoài thời tiết thay đổi nhiều. Bởi thế, du khách chú ý mang trang phục phù hợp để tránh bị nóng hay lạnh quá ảnh hưởng đến sức khỏe và chuyến đi.


Đối với những khách đi du lịch "phủi", trước khi lên đường nên đặt phòng ở khách sạn nơi mình đến để không bị "hét" giá ngày Tết, đồng thời, hỏi thông tin có phục vụ ăn uống không, giá trung bình bao nhiêu tiền/bữa; gần khu vực khách sạn có những nhà hàng nào phục vụ trong ngày Tết... Sẽ không thừa khi khách mang theo đồ ăn khô, mì tôm. Đặc biệt, sau khi đặt chân đến khách sạn, nên mua ngay một tấm bản đồ du lịch để thống kê những điểm du lịch gần nhau rồi khoanh tròn, quãng đường đi bao xa, rồi từ đó thiết kế lịch trình và thời gian đến từng nơi cho hợp lý.


Trải nghiệm phong tục Tết Việt
Sẽ là tour du xuân trọn vẹn khi du khách được trải nghiệm phong tục ngày Tết ở vùng đất mình đến. Rất đông khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam dịp Tết cũng bởi muốn tìm hiểu và thưởng thức không khí bận rộn, nhưng tràn đầy hy vọng và phong vị riêng. Đa số khách nước ngoài không hiểu vì sao cái sự tất bật và rộn ràng ấy chỉ diễn ra đến hết đêm Giao thừa, sớm ngày mùng Một đường phố tĩnh lại, nhiều cửa hàng và siêu thị đóng cửa như… ngủ đông. Thế nên, họ rất thú vị khi được giới thiệu về phong tục đoàn tụ gia đình trong Tết, tục chọn người hợp tuổi gia chủ để "xông đất" đầu năm… Và để khách được trải nghiệm văn hóa và ẩm thực ngày Tết Việt, trên cung đường dẫn khách đi tour, rất nhiều hướng dẫn viên du lịch đã đưa khách về nhà mình chúc Tết. 

Không ít khách nước ngoài đã cảm thấy thực sự thú vị khi được nói lời chúc năm mới sức khỏe, phát đạt, an khang thịnh vượng tới gia chủ và được lì xì - nhận lì xì từ người cao tuổi trong nhà với mong muốn mang đến nhiều điều may mắn; được mời uống chén rượu nồng và thưởng thức góc bánh chưng xanh do gia đình tự gói và những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết…


Hơn thế, đối với những đoàn khách trên 20 người, hướng dẫn viên có thể đưa họ đến một ngôi đình ở làng quê nào đó, được các cụ cao niên và người dân đi lễ giới thiệu về lịch sử của làng, phong tục ngày Tết của người dân quê, những món ăn đặc sắc ngày Tết…
Xu hướng đi tour ngày Tết ngày càng được nhiều người ưa chuộng, người Hà Nội đi du xuân nơi khác, người nơi khác đến Hà Nội thưởng thức không khí mùa xuân. Ấy cũng là nét văn hóa của Tết thời hiện đại.

Theo KTĐT