Di tích Huế sẽ có hệ thống thuyết minh tự động

(Dân trí) - Đó là ý kiến của TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại buổi họp báo thông báo tình hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Theo đó, hệ thống thuyết minh tự động với 5 thứ tiếng sắp tới sẽ được nghiên cứu để triển khai. Địa điểm đặt hệ thống này ở trong các di tích Huế (Đại Nội, các lăng vua Nguyễn…). Du khách nếu thích thì mua vé nghe thuyết minh tự động, đến điểm nào có gắn hệ thống thuyết minh này thì sẽ nghe được. Kinh phí để làm việc này được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Nhiều kế hoạch cũng được nêu ra như sắp tới Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ triển khai bán vé điện tử; sẽ lắp đặt wifi miễn phí trong khu di sản Huế; việc phục hồi các vườn thượng uyển với các loại cây quý được chú ý…

Lễ đổi gác tại Đại Nội Huế phục vụ du khách sáng 1/9.
Lễ đổi gác tại Đại Nội Huế phục vụ du khách sáng 1/9.

TS Hải cho biết, Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện đề cương sơ bộ chương trình scan 3D Bảo vật quốc gia; Phối hợp với chuyên gia triển khai và hoàn thiện lập đề cương trưng bày kho Chàm tại Bảo tàng; chuẩn bị nội dung triển lãm “Huế: Một điểm đến – Năm Di sản” dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2016; tiếp tục xây dựng Không gian diễn giải ở Hiển Lâm Các (Thế Miếu) do phía Pháp tài trợ, dự kiến hoàn thành cuối tháng 9 năm nay.

Đặc biệt, hội thảo quốc tế “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn – Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”, nội dung tập trung vào 5 di sản liên quan triều Nguyễn tại Huế đã được UNESCO công nhận sẽ diễn ra từ 15-17/9 tại TP Huế với sự tham gia nhiều đại biểu trong nước, quốc tế.

Trong 8 tháng đầu năm tổng lượng khách tham quan gần 1,8 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách ngoại quốc đạt hơn 900 ngàn lượt (tăng 36,5%), khách trong nước đạt hơn 860 ngàn lượt (tăng 7,2%). Tổng doanh thu bán vé tham quan tính đến hết ngày 30/8 đath 192,4 tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 96,2% kế hoạch nhà nước giao năm 2016.

Đại Dương