Di tích Cố đô Huế miễn phí toàn bộ 1 tuần từ 30/4 để kích cầu du lịch

(Dân trí) - Chiều 29/4, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có thông báo đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan Đại Nội và các điểm di tích nhằm kích cầu du lịch.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn chỉ đạo gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhằm kích cầu phát triển du lịch – dịch vụ, tỉnh sẽ miễn vé tham quan Đại Nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 1 tuần. Thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5.

Di tích Cố đô Huế miễn phí toàn bộ 1 tuần từ 30/4 để kích cầu du lịch - 1

Ngọ Môn và Kỳ Đài Huế

Trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cuối giờ chiều nay (29/4) cũng đã ra thông báo về việc miễn 100% phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong 1 tuần tới.

Đây được xem là đợt miễn vé “dài nhất” tại di tích Huế từ xưa đến nay. Thường mỗi năm, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ miễn vé (thường cho khách Việt Nam) 3 ngày Tết cổ truyền, dịp 26/3 (ngày giải phóng tỉnh), ngày 2/9 (Quốc Khánh).

Trước thông tin trên, nhiều bạn trẻ tại Huế và một số tỉnh thành đã lên kế hoạch “khám phá” những di tích tuyệt đẹp của cố đô như Hoàng Thành, Tử Cấm Thành, Lăng vua Tự Đức lãng mạn, lăng vua Khải Định pha kiến trúc Á – Âu, lăng vua Minh Mạng uy nghiêm, lăng vua Gia Long hùng vĩ, đàn tế thần trời Nam Giao…

Di tích Cố đô Huế miễn phí toàn bộ 1 tuần từ 30/4 để kích cầu du lịch - 2

Cảnh Kinh thành Huế đẹp trầm mặc

Di tích Cố đô Huế miễn phí toàn bộ 1 tuần từ 30/4 để kích cầu du lịch - 3

Lăng vua Tự Đức đẹp lãng mạn (ảnh: Lê Huy Hoàng Hải)

Đại Dương