Nghệ An:

Đi thăm vườn thú một nữ du khách bị hổ cắn đứt cánh tay

(Dân trí) - Thấy vợ bị con hổ lớn trong chuồng kéo vào và ngoạm một cánh tay, anh Kh. cùng 4 người đàn ông khác vội chạy đến giằng co với hổ để cứu được vợ. Tuy chị Y. được cứu thoát ngay sau đó nhưng đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay.

Đi thăm vườn thú một nữ du khách bị hổ cắn đứt cánh tay - 1
Chị Y.đang được điều trị tại BV Chỉnh hình Nghệ An.

Thấy vợ bị con hổ lớn trong chuồng kéo vào và ngoạm một cánh tay, anh Kh. cùng 4 người khác vội chạy đến giằng co với hổ gần một phút mới cứu được vợ.

Sáng 7/9, bác sĩ Trần Văn Thuyên - Trưởng khoa Chấn thương chi, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh nhân Trần Thị Y. (20 tuổi) để tiếp tục ca phẫu thuật nối da, khâu vết thương kín ở tay.

Theo bác sĩ Thuyên, trước đó vào trưa 23/8, chị Y. được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng cánh tay trái được cố định băng ép tạm bằng dây thun và gạc y tế. Toàn bộ phần tay từ khuỷu tay trở xuống bàn tay đã không còn, bị dập nát toàn bộ, lộ xương...

 

unnamed-1-1441628307663
h2-1441626410111
Hổ trắng được nuôi nhốt cẩn thận tại khu du lịch sinh thái Trại Bò.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành tiêm phòng uốn ván và cắt bỏ toàn bộ phần tay bị dập nát đến quá khuỷu tay, đóng cơ và khâu da hở cho nạn nhân. Do vết thương nặng, mất máu nhiều, bệnh nhân phải truyền 800ml máu lúc mổ và 750ml máu sau khi phẫu thuật.

Hiện tại, sau gần nửa tháng điều trị, sức khỏe chị Y. đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn hoang mang về việc bị hổ cắn đứt tay.

Theo anh Hồ Đăng Kh. (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An - chồng nạn nhân Y.) thì vào sáng 23/8, anh cùng vợ mình và 4 cặp vợ chồng khác đi xuống khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) để tham quan và xem các loại động vật quý hiếm tại đây.

Sau khi mua vé, vợ chồng anh và các bạn đi tham quan một vòng quanh khu du lịch. Khi đến chuồng nuôi hổ trắng, cả nhóm đứng lại xem thì bất ngờ chị Y. bị 1 con hổ trắng với chân ra kéo tay chị vào. Quá bất ngờ, chị Y. chỉ kịp la hét lên kêu cứu mà không thể chống cự lại.

Sau khi bị kéo vào sát khung sắt của chuồng, con hổ đã dùng mồm cắn chặt cánh tay chị Y. Thấy vậy, anh Kh. cùng 4 người đàn ông khác vội chạy đến vừa ném gậy vào hổ vừa lôi chị Y. ra nhưng không được.

 

h3-1441626410186
Ngoài hổ vàng, trắng khu du lịch sinh thái Trại Bò còn có cả sư tử.

“Thấy vợ la hét, tôi quay lại thì thấy hổ đang cắn chặt tay vợ. Tôi liền lao tới lôi vợ ra nhưng không được. Mấy người đi cùng cũng chạy đến lôi vợ tôi và lấy gậy gộc ném vào mặt, vào miệng nó và mất hơn 2 phút nó mới chịu thả vợ tôi ra”, anh Kh. kể lại giây phút giằng co với con hổ trắng cứu vợ. Chị Y. dù được cứu khỏi miệng hổ nhưng đã mất một phần cánh tay.

Nằm trên giường bệnh, chị Y.kể lại: “Lúc đó, tôi đi cùng chồng, con gái gần 2 tuổi và vợ chồng mấy người bạn. Khi đến chuồng hổ, tôi đứng ở ngoài, mải nhìn đứa con gái thì bị hổ lôi vào cắn tay. Sợ quá, tôi chỉ kịp la hét rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở trong bệnh viện rồi”.

 

h1-1441626410283
Hổ trắng, hổ vàng đều được nuôi nhốt trong khu vực cây cối lớn hợp với môi trường tự nhiên và được bao bọc bởi những hàng rào sắt, thép B40... có đường cách ly hơn 1m.
Hổ trắng, hổ vàng được nuôi dưỡng tại đây trong một không gian rộng lớn, có cây, hồ nước nhỏ, có chuồng ép... và hàng rào sắt lớn, thép B40 rào chắn rất cẩn thận.

 

Hiện tại nạn nhân Y. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Được biết, chị Y. quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị lấy anh Kh. về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An hơn một năm trước.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết, nơi xảy ra vụ việc là khu vực cấm du khách không được vào. Hiện phía cơ quan vẫn đang tiếp tục cùng người nhà để nuôi dưỡng chăm sóc chị Yến.

unnamed-1441628307692
Khu vực nuôi nhốt hổ và sư tử được bao bọc bởi những hàng rào thép cao hơn 3m, có thép B40 đạt chuẩn.

 

Khu du lịch sinh thái Trại Bò đóng trên địa bàn xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) do “đại gia” Lê Thanh Thản đầu tư, xây dựng rộng hơn 100ha.

Hiện tại, khu du lịch này đang nuôi dưỡng, chăm sóc rất nhiều loại động vật quý hiếm như bò tót, tê giác, voi, sư tử, cá sấu, hươu cao cổ, gấu… cùng hàng chục con hổ trắng và hổ vàng.

Nguyễn Duy