Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur?

(Dân trí) - Nếu bạn chỉ có một ngày để khám phá thành phố Kuala Lumpur năng động và thân thiện, đừng quên ghé thăm những điểm đến thú vị dưới đây nhé.

Quảng trường Merdeka (Quảng trường Độc lập) và tòa nhà Sultan Abdul Samad

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 1


Một trong những biểu tượng của thành phố Kuala Lumpur, Malaysia là Quảng trường Merdeka - nơi Malaysia tuyên bố độc lập với người Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1957. Quảng trường mang kiến trúc cổ kính nằm ngay trung tâm thành phố và được bao quanh bởi một số công trình kiến trúc đẹp mắt trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Sultan Abdul Samad (văn phòng cũ của chính quyền thuộc địa Anh) và một không gian xanh rộng lớn từng được sử dụng làm sân chơi cricket.

Động Batu

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 2

Cách trung tâm thành phố chừng 13 km, động Batu là điểm đến mà ít du khách tới Malaysia có thể bỏ qua. Đây là nơi có đền thờ Ấn Độ giáo nằm ở độ cao 100m. Hiện tại, các bậc thang trên đường vào động đã được sơn bảy sắc cầu vồng rực rỡ và đẹp mắt. Tới đây, du khách có thể thưởng thức món trà kéo - tea tareak của nghệ nhân Ấn Độ, mua một số đồ lưu niệm về làm quà và đặc biệt là được ngắm những chú khỉ ngộ nghĩnh, dạn dĩ thường xuyên đi theo du khách để xin đồ ăn.

Tháp đôi Petronas

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 3


Tháp đôi Petronas là biểu tượng của Malaysia - hiện vẫn là tòa nhà đôi cao nhất thế giới. Tất cả các khách du lịch khi tới Kuala Lumpur đều tranh thủ tới đây chụp hình "check in" và tranh thủ tản bộ, ngắm cảnh, ăn uống, mua sắm bên trong 2 tòa tháp. Trên tầng thượng tòa tháp có một quán bar rất đẹp, là nơi tuyệt vời để bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Khu Tiểu Ấn 

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 4

Cộng đồng người Ấn Độ ở Malaysia chiếm 7% dân số nước này và vì thế, nét văn hóa Ấn Độ dễ dàng được nhận ra trong cuộc sống đời thường của thành phố Kuala Lumpur. Nếu là người thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ, đừng bỏ qua cơ hội tới khu tiểu Ấn Little India Brickfields. Tại đây, du khách sẽ tìm thấy một loạt các nhà hàng, cửa hàng dệt may và gia vị của người Ấn Độ dọc theo phố Jalan Tun Sambanthan. Hãy dành thời gian thưởng thức các món ăn ở đây, rất độc đáo và ngon miệng.

Chùa Thiên Hậu

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 5

Chùa Thiên Hậu đẹp lung linh với rất nhiều đèn lồng màu sắc rực rỡ là điểm đến ưa thích của các du khách. Chùa được xây dựng vào năm 1987 và hiện là một trong những điểm du lịch thu hút nhất ở Kuala Lumpur. Ngôi chùa sơn chủ đạo là màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, pha trộn giữa phong cách kiến trúc hiện đại và truyền thống.

Trung tâm mua sắm Berjaya Times Square

Đi đâu, làm gì nếu bạn có 1 ngày ở Kuala Lumpur? - 6

Berjaya Times Square là một trong những trung tâm mua sắm - tổ hợp khách sạn lớn nhất ở khu vực Bukit Bintang. Nằm dọc theo Jalan Imbi, khu phức hợp tháp đôi 48 tầng lần đầu tiên mở cửa vào năm 2003. Mỗi tòa tháp cao 203 m có một loạt các cửa hàng bán lẻ, địa điểm ăn uống và cửa hàng giải trí. Khu mua sắm nằm cùng tòa nhà với khách sạn Berjaya Times Square gồm 650 phòng, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, vườn trên sân thượng... Nếu bạn là người thích không khí tấp nập hoặc "nghiện" mua sắm thì ở tại khách sạn Berjaya Times Square là vô cùng tiện lợi vì bạn chỉ cần bước chân ra khỏi phòng là tới ngay khu mua sắm luôn náo nhiệt cả ngày.  

Vĩnh Ngọc (Tổng hợp)