Quảng Ngãi:

Đến Lý Sơn xem dù lượn từ đỉnh núi lửa hàng triệu năm tuổi

(Dân trí) - Đỉnh núi lửa Thới Lới với độ cao khoảng 170 m sẽ là nơi cất cánh của 100 phi công tham gia giải "Dù lượn Việt Nam mở rộng 2019".

Giải "Dù lượn Việt Nam mở rộng 2019" được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn từ ngày 21 - 25/6/2019. Giải do Tổng cục Thể dục thể thao, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, Hội dù lượn thành phố Hà Nội  phối hợp tổ chức.

Tham dự giải có 100 phi công trong và ngoài nước đã có chứng chỉ dù lượn quốc tế. Địa điểm cất cánh nằm trên đỉnh ngọn núi lửa Thới Lới với độ cao 170 m so với mực nước biển. Nội dung giải đấu là thi hạ cánh chính xác theo luật thi đấu quốc tế.

Đến Lý Sơn xem dù lượn từ đỉnh núi lửa hàng triệu năm tuổi - 1
Dù lượn cất cánh từ đỉnh Thới Lới

 Theo ông Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện Lý Sơn, đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, hưởng ứng Tuần lễ Văn hoá – Du lịch huyện đảo Lý Sơn lần thứ II, đồng thời góp phần quảng bá du lịch biển đảo.

Đến Lý Sơn xem dù lượn từ đỉnh núi lửa hàng triệu năm tuổi - 2
Cánh đồng hành, tỏi nhìn từ đỉnh Thới Lới.

 "Đến Lý Sơn vào thời gian này, du khách sẽ được xem các vận động viên chuyên nghiệp điều khiển dù bay lượn từ trên đỉnh núi Thới Lới. Núi Thới Lới cũng là địa điểm đẹp. Đứng từ đỉnh Thới Lới du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh Lý Sơn từ trên cao. Hoạt động này sẽ góp phần quảng bá cho du lịch Lý Sơn", ông Ninh nói.

Đến Lý Sơn xem dù lượn từ đỉnh núi lửa hàng triệu năm tuổi - 3
Thắng cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi Thới Lới

 Núi Thới Lới là một trong 5 ngọn núi lửa trên đảo Lý Sơn đã tắt cách đây hàng triệu năm. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo, chân núi bị nước biển xâm thực tạo nên Hang Câu, chùa Hang. Trên đỉnh Thới Lới có cột cờ Tổ quốc, từ đỉnh Thới Lới có thể quan sát được khung cảnh những cánh đồng hành, tỏi và biển cả bao la.

Quốc Triều