Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai

(Dân trí) - Tới Kenya du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo trong hành trình trải nghiệm các safari “cảm giác mạnh” theo kiểu phim "Xa mãi châu Phi".

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 1

Một cảnh trong bộ phim “Out Of Africa” với sự tham gia diễn xuất của 2 minh tinh Hollywood Meryl Streep và Robert Redford.

Nhà sản xuất phim người Ireland làm việc tại London Frank Mannion, vừa đăng bài viết kể lại chuyến đi tràn đầy xúc cảm tới đất nước Kenya ở miền đông châu Phi, nhân dịp kỷ niệm 35 năm bộ phim nổi tiếng từng đoạt giải Oscar “Out of Africa” (Xa mãi châu Phi) ra mắt công chúng.

Phim do Sydney Pollack đạo diễn và sản xuất, nội dung dựa theo hồi ký của nữ văn sĩ Đan Mạch chuyên viết về du lịch Karen Blixen, do Robert Redford và Meryl Streep đóng vai chính, hoàn thành năm 1985.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 2

Khách sạn Hemingways Nairobi được Frank Mannion mô tả như “lời giới thiệu nhẹ nhàng mà sâu lắng về châu Phi”.

Hành trình 5 ngày để lại cho Frank Mannion những ấn tượng tuyệt vời và liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Điểm dừng chân đầu tiên là khách sạn kiểu cổ điển nhỏ xinh Hemingways Nairobi (mang tên tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingways), nằm dưới chân Đồi Ngong (theo tiếng Maasai có nghĩa là “Mùa xuân tê giác” cũng là tên con suối gần thị trấn Ngong) ở phía tây nam Thủ đô Nairobi.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 3

Bảo tàng Karen Blixen.

Ernest Hemingway từng tham gia vào cuộc chơi lớn là chuyến đi săn kéo dài 3 tháng tại Kenya. Trải nghiệm đó truyền cảm hứng cho ông viết 2 truyện ngắn The Snows of Kilimanjaro (Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro, năm 1936) và The Short Happy Life of Francis Macomber (Cuộc đời hạnh phúc ngắn ngủi của Francis Macomber, cũng năm 1936), lấy bối cảnh tại châu Phi.

Cách khách sạn Hemingways Nairobi 2 km là bảo tàng Karen Blixen - nơi nữ văn sĩ Đan Mạch từng sống trong hơn một thập niên. “Tôi có một trang trại ở châu Phi, dưới chân Đồi Ngong” - bà viết trong lời mở đầu hồi ký “Out of Africa”.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 4

Tầm nhìn hấp dẫn từ safari lodge Angama Mara.

Điểm đến tiếp theo là khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara cũng là “khu bảo tồn trò chơi” lớn ở Narok. Nơi đây phong cảnh vô cùng ngoạn mục và tạo hứng khởi cho du khách bằng những chuyến đi săn thú vị quanh Angama Mara safari lodge - nơi đạo diễn Mỹ Sydney Pollack từng quay một số cảnh phim “Out of Africa”.

Tên Angama Mara theo tiếng Swahili có nghĩa là “lơ lửng giữa không trung”. Đó cũng chính là cảm giác của du khách khi ngắm phong cảnh từ dãy 30 phòng nghỉ trang nhã và sang trọng ở độ cao 300m phía trên Great Rift valley (thung lũng Tách giãn Lớn).

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 5

Các safari “cảm giác mạnh” tại Angama Mara thường diễn ra vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Maasai Mara được đánh giá là “khu bảo tồn trò chơi” (là một vùng đất rộng lớn nơi các loài động vật hoang dã sinh sống an toàn, chúng cũng có thể bị săn bắn theo cách có kiểm soát dành cho thể thao) được yêu thích nhất Lục địa Đen.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 6

Phong cảnh tươi xanh bao quanh “ốc đảo” Segera Retreat Lodge, nơi du khách lưu lại trong các villa kiểu nhà tranh, sử dụng năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường.

Du khách tham gia các safari ngồi trên những chiếc xe “mở” để có thể dùng ống nhóm quan sát cảnh quan thiên nhiên hoang dã. Tất nhiên cũng cần có thần kinh vững một chút bởi bạn sẽ luôn được “giao lưu gần” với các loài động vật kỳ thú trên suốt đường đi, nhất là khi gặp “Big Five” (Ngũ Đại, bao gồm 5 loài thú lớn: Sư tử, báo hoa mai, tê giác, voi và trâu rừng châu Phi).

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 7

Những khu vườn rộng bao quanh bể bơi tại Segera Retreat Lodge cũng là nơi trưng bày các bộ sưu tập điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt mang đậm dấu ấn Lục địa Đen.

Điểm dừng chân cuối cùng là khu nghỉ dưỡng kiểu ở ẩn Segera Retreat Lodge - nơi được cho là có nhiệm vụ tạo ra một “quả cầu sinh thái” kết nối quan hệ bền vững giữa du khách với cộng đồng địa phương và các loài động vật hoang dã.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 8

Segera Retreat Lodge còn có niềm tự hào là Tổ Chim.

Tổ Chim là kiểu nhà nghỉ trên ngọn cây được thiết kế sành điệu, với tầm nhìn 360 độ ra các savanna (trảng cỏ) bao la ngút tầm mắt bên dưới.

Safari theo tiếng Arab có nghĩa là “hành trình”, mà vào thời của nữ văn sĩ Karen Blixen gắn liền với trò chơi lớn là săn bắn của giới quý tộc.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 9

Những con vật to lớn thuộc loại “Big Cat” như hổ có thể dễ dàng bắt gặp trong môi trường sống tự nhiên của người Kenya.

Nhà nghỉ safari là loại hình lưu trú cho du khách phổ biến ở miền nam và miền đông châu Phi, thường nằm gần các công viên quốc gia hoặc “khu bảo tồn trò chơi”.

Điểm nhấn khiến Frank Mannion “ngất ngây” nhất là hệ động vật hoang dã rất phong phú quanh Segera Retreat Lodge.

Đến Kenya chiêm ngưỡng những vẻ đẹp độc đáo có một không hai - 10

Sư tử được coi là “niềm tự hào” của khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara.

Đó có thể là “Big Cat” (Đại Miêu) gồm các loài động vật lớn trong chi Báo, thuộc họ Mèo, rất hung dữ như: hổ, báo hoa mai, báo săn, báo sư tử, báo đốm, báo tuyết, mà du khách khá dễ dàng bắt gặp trong môi trường sống tự nhiên của người Kenya. Hoặc linh cẩu, hươu cao cổ, khỉ đầu chó, tê giác…

Linh Lê

Theo Daily Mail