Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019

(Dân trí) - Nằm trong danh sách 28 điểm đến mà bất kỳ du khách nào cũng ao ước đặt chân đến trong năm 2019 do National Geographic bình chon, dãy Hoàng Liên Sơn của Việt Nam hứa hẹn đón lượng lớn du khách ghé thăm.

1. Thủ đô Mexico

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 1
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Một phong trào đang phát triển ở thủ đô 22 triệu dân Mexico, tập trung vào việc hồi sinh nguồn đất và các giống ngô bản địa cũng như quay trở lại cách nấu nướng truyền thống. Giờ đây, du khách có thể thưởng thức món tortilla trứ danh theo cách mới hoàn toàn. Đó là tortilleria Cintli hữu cơ với nghệ tortilla và sữa lắc Mayan làm từ ngô và sô cô la. Các đầu bếp rất hào hứng giới thiệu về món ăn truyền thống đáng tự hào của đất nước theo một phương thức mới.

2. Peruvian Amazon

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 2
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Rừng mưa Amazon bao phủ hơn một nửa đất nước Peru. “Chúng tôi có rừng thấp, rừng cao, rừng mây, rừng ngập, đầm lầy, thác nước, tàn tích rừng, các đỉnh núi cô lập, và dòng sông nhiệt đới lớn nhất thế giới”nhà thám hiểm địa lý quốc gia Andres Ruzo cho biết. Theo ông, Peru còn hấp dẫn bởi sự pha trộn giữa ẩm thực và văn hóa. Công viên quốc gia Yaguas trải rộng trên hàng triệu hecta đất hoang dã Amazon cũng là điểm thu hút du khách trong năm 2019.

3. Phạm Tịnh Sơn, Trung Quốc

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 3
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Di sản thế giới mới nhất của UNESCO, núi Phạm Tịnh Sơn là một địa chỉ Phật giáo thiêng liêng của Trung Quốc. Du khách khi leo lên đây sẽ được thưởng ngoạn những hình dáng núi kì quái và chiêm ngưỡng những đám mây bao quanh sườn núi. Bạn có thể đi cáp treo lên đỉnh, nhưng đi bộ lại là cơ hội để tìm hiểu sự đa dạng sinh học của Phạm Tịnh Sơn, bao gồm các loài đặc hữu và quý hiếm như khỉ mũi xám.

4. Dakar, Senegal

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 4
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Thủ đô của Senegal nằm ở mũi Cap Vert, bán đảo cực tây châu Phi, mang trong mình hai phong cách: Sang trọng và hỗn loạn. Dakar là thành phố của sự tương phản. Ban ngày du khách sẽ dễ bị thôi miên bởi các bãi biển đẹp, thích hợp với những ai mê lướt sóng, ánh nắng mặt trời chói chang, và cả những chú cừu Senegan xinh đẹp trong khi đó cuộc sống về đêm lại chuyển mình với những điệu nhảy mbalax sôi động và âm nhạc hip hop đầy thôi miên.

5. Dordogne, Pháp

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 5
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Sự quyến rũ thực sự ở Dordogne không phải chỉ nằm ở các lâu đài lãng mạn mà là sự phong phú của nền ẩm thực lâu đời. Dordogne sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2019 do đó sẽ có hàng loạt các lễ hội được tổ chức để ăn mừng sự kiện này. Ẩm thực, âm nhạc, các điệu nhảy và cả thứ ngôn ngữ pha trộn giữa Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Catalan. Ở đây còn có đến 9 nhà hàng gắn sao Michelin, các khách sạn và sân golf cao cấp cùng 15 di sản thế giới của UNESCO.

6. Vùng Canterbury, New Zealand

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 6
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Những người dân New Zealand gọi tên danh thắng của họ là Godzone, là viết tắt của chữ God’s Own Country (Đất nước của Thần linh). Do đó, GODZone cũng trở thành tên gọi của một cuộc đua lớn nhất thế giới sẽ diễn ra vào tháng Ba năm 2019 trên toàn khu vực Canterbury. Đây là một thế vận hội kết hợp cuộc đua kỳ thú, bao gồm trekking, leo núi, đạp xe, và kayaking hứa hẹn sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây.


7. Hoàng Liên Sơn, Việt Nam

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 7
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Nhờ hệ thống cáp treo, lượng du khách đã có thể leo lên đỉnh Fansipan, đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Khu vực miền núi tây bắc vẫn còn khá hoang sơ và nhiều nơi để khám phá. Du khách có thể đi trekking các tuyến đường ở khu vực Công viên quốc Hoàng Liên Sơn và thung lũng Mường Hoa, ngủ tại nhà người H’mong, Dao đỏ, Tày, Giáy để tìm hiểu về văn hóa dân tộc đa dạng của vùng đất này.

8. Greenland

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 8
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Hòn đảo lớn nhất thế giới kỷ niệm 10 năm tự trị vào năm 2019. Mặc dù vẫn còn một bước nhỏ để tiến đến độc lập hoàn toàn với Đan Mạch, Greenland được cho là địa điểm tuyệt vời nhất cho các cuộc phiêu lưu ở Bắc Cực. Du khách có thể trượt tuyết bằng ván trượt, chèo thuyền trên biển giữa những tảng băng trôi, và lạng lách trên đỉnh cao nhất của thế giới gần Qaanaaq (Thule). Khoảng 80% hòn đảo được bao phủ bởi băng Greenland và không có con đường nào kết nối các thị trấn với nhau. Bạn chỉ có thể đến bằng thuyền, phà, hoặc máy bay.


9. Oman

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 9
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Người đứng đầu Ô-man trong những năm gần đây đã tìm cách khôi phục văn hóa ngựa Ả Rập. Ông đã phê chuẩn các cuộc đua ngựa để vực dậy sự quan tâm của người dân, nhập khẩu ngựa Ả rập để tăng cường chất lượng ngựa của đất nước. Những người cưỡi ngựa có thể khám phá các ngọn núi Hajar, đi sâu vào những hẻm xoắn của Wadi một Nakhur, hoặc phi nước đại dọc theo Vịnh Oman để chiêm ngưỡng các cồn cát đỏ vô tận của Rub al Khali.


10. Kansas City, Missouri

Dãy Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm nên đến năm 2019  - 10
Hoàng Liên Sơn lọt vào danh sách 28 điểm cần đi năm 2019 của National Geographic

Hầu hết du khách đến thành phố Trung Tây này đến để ăn thịt nướng, thưởng thức nhạc Jazz và đắm mình trong đô thị mang hơi hướng của thời kỳ phục hưng. Thành phố này hiện đã bổ sung thêm nhiều sự hấp dẫn mới như 21c Museum Hotel Kansas City, một tái cấu trúc trị giá 50 triệu đôla của khách sạn Savoy and Grill được xây dựng trong năm 1888 và tuyến xe điện RideKC miễn phí. Tuyến đường dài 3 kilomet dừng gần Bảo tàng Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, nơi các sự kiện Kỷ niệm 100 năm Đại chiến sẽ diễn ra vào năm 2019.

Các địa danh còn lại trong danh sách 28 điểm cần đến năm 2019 gồm có:

11. French Polynesia

12. Vevey, Thụy Sỹ

13. Bisti/De-Na-Zin Wilderness, New Mexico

14. Belize

15. Matera, Ý

16. Caño Cristales River, Colombia

17. Cairo, Ai Cập

18. Toronto, Canada

19. Galway, Ireland

20. Công viên quốc gia Gorongosa, Mozambique

21. Oakland, California

22. Salvador, Brazil

23. Isla de los Estados, Argentina

24. Bauhaus Trail, Đức

25. Macedonia

26. Perth, Úc

27. Montenegro

28. Quận Nam Walton, Florida

Hữu Nguyên

Theo National Geographic