Thừa Thiên Huế:

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp

(Dân trí) - Ngày 15/2 trong khuôn khổ Hội nghị phát triển du lịch khu vực miền Trung & Tây Nguyên có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức tại TP Huế đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Công ty.

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest đã đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.066 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (trái) ký kết hợp tác với ông Tô Như Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest

 

Mục tiêu của Dự án là xây dựng và phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp dịch vụ vui chơi, thể thao Lộc Bình mang đẳng cấp Quốc tế, mang phong cách độc đáo, quyến rũ, đem đến những trải nghiệm khác biệt với phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn, thân thiện với môi trường.

Dự án hướng tới phát triển du lịch bền vững gắn với văn hóa truyền thống địa phương, bảo vệ cảnh quan môi trường, cụ thể như sau: Phát triển khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp; Phát triển các khu vực cung cấp tiện nghi thể thao và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp; Phát triển khu vui chơi giải trí tổng hợp, trung tâm thương mại, các dịch vụ du lịch, dịch vụ phụ trợ khác,…

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 2

Bãi biển Lộc Bình và Vinh Hiền là nơi sẽ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình hơn 3.000 tỷ đồng

 

Quy mô về sản phẩm và dịch vụ cung cấp của dự án gồm: Cung cấp khoảng 853 phòng khách sạn và resort; Cung cấp khoảng 653 căn biệt thự các loại; Cung cấp khoảng 1.200 các phòng nghỉ mini, botique hotel; Đáp ứng tối đa khoảng 10.000 du khách/đêm; Xây dựng khu công viên chuyên đề gồm các không gian công cộng, vui chơi thể thao mang đậm nét thiên nhiên sinh thái, lấy yếu tố cảnh quan tự nhiên làm nòng cốt, là khu vực mở cho cộng đồng; Xây dựng các cụm chức năng bổ trợ như bể bơi ngoài trời, trong nhà, các khu cắm trại trên núi, các bến thuyền, chèo thuyền và leo núi; Xây dựng các khu dịch vụ thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Mật độ xây dựng toàn khu từ 10% - 20%. Diện tích đất, mặt nước của dự án khoảng 248 ha. Dự kiến Quý IV/2023 sẽ đi vào vận hành, khai thác dự án.

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 3

Những hình ảnh tuyệt đẹp của Lộc Bình - bãi biển chiếm phần lớn diện tích trong dự án này

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 4

Con đường cát trắng đẹp miên man

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 5

Phía bên trái cửa biến Lộc Bình đã có khu nghỉ dưỡng cao cấp Laguna đã đi vào hoạt động

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 6

Bãi biển đặc trưng với nhiều đá tảng to

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 7

Biển Lộc Bình hoang sơ

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 8
Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 9

Nhiều bạn trẻ thích đến khám phá, du lịch phượt tại biển Lộc Bình

Đầu tư Khu du lịch hơn 3.000 tỷ tại vùng biển hoang sơ siêu đẹp - 10

Toàn cảnh biển Lộc Bình và Vinh Hiền nhìn từ trên cao

 

Đại Dương