Đầu năm mới, nhiều khách sạn trên Sapa đã không còn phòng trống…

(Dân trí) - Hầu hết tất cả các phòng khách sạn trên Sapa đã không còn chỗ trống. Để có được phòng nhiều người đã tranh thủ đặt trước Tết giữ chỗ. Dự kiến dịp Tết Bính Thân điểm tham quan này sẽ ken cứng người du xuân…

Đi du lịch trong dịp Tết đang trở thành một xu hướng của người dân thành thị. Sa Pa ẩn mình trong mây mù và sắc màu thổ cẩm của các dân tộc miền núi là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để xuất hành đầu năm mới. Cũng như bao mùa xuân đến trên vùng phố núi, Sa pa có rất nhiều nét đẹp riêng với tiết trời ấm áp.

Đến Sa Pa mùa xuân, bạn sẽ được thỏa sức ngắm nhìn hoa mận, hoa đào nở bốn bề nơi. Đây đó, những cây đào và mận nở sớm, khoe sắc đẹp duyên dáng trong nắng. Sáng sớm, khi những ánh mặt trời len lỏi khỏi ngọn núi, nếu dậy sớm trèo lên núi Hàm Rồng du khách sẽ phóng tầm mắt ngắm thị trấn Sa Pa bồng bềnh trong mây.

Bên cạnh đó, khác với mọi năm, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lượng khách đến với Sa Pa dự kiến sẽ tăng mạnh do Cáp treo Fan Si Păng đi vào hoạt động và giao thông từ các tỉnh lên Lào Cai thuận tiện hơn. Đây cũng là lý do chính khiến dịp Tết Bính Thân năm nay sẽ có một lượng lớn du khách đổ lên thị trấn này.

Lên Sapa mùa xuân là dịp để người dân có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên đẹp mơ mộng nơi này
Lên Sapa mùa xuân là dịp để người dân có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên đẹp mơ mộng nơi này

Trong dịp tết Bính Thân năm nay, Sapa cũng tổ chức các hoạt động mừng xuân như: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát giao duyên, hát ống, hái hoa xuân; các trò chơi như đánh Pao, đánh Yến, kéo co, đẩy gậy, đánh quay, đi cà kheo, cờ tướng…, huyện Sa Pa cũng tổ chức 5 lễ hội tại các cụm xã bắt đầu từ ngày mùng 6 tết đến hết ngày 17 tháng Giêng với nhiều nét đổi mới mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Sa Pa. Sapa mùa xuân còn là thời điểm bạn được hòa mình trong những phiên chợ nhiều màu sắc , thưởng thức nhiều món ăn độc đáo , tao phùng người dân và lắng tai tiếng đàn môi , sáo , khèn da diết của nam tử phố núi văn vẻ , tài hoa…

Thông tin của Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện cho hay, hiện tại, trên địa bàn huyện Sa Pa có trên 200 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 85 khách sạn từ 1 sao trở lên, với tổng số trên 4.000 phòng. Ngoài ra, còn có 107 hộ kinh doanh lưu trú tại gia “homstay” ở các xã; bên cạnh đó, toàn huyện có 126 nhà hàng, với 46 nhà hàng nằm trong các khách sạn nên cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ, ăn uống của du khách.

So với tết năm 2015, năm nay, đã có thêm gần 50 nhà nghỉ được xây mới, hơn 600 phòng của các cơ sở lưu trú nhỏ sửa sang và xây thêm, nên số lượng phòng nghỉ của Sa Pa tăng đến gần 40%.

Chị Nguyễn Hiền Xuân (Hà Nội) cho biết sau khi cúng giao thừa xong, chị sẽ đưa cùng chồng con lên Sa Pa du lịch đến mùng 6 Tết mới về. “Gia đình tôi muốn thay đổi không khí đón xuân như mọi năm, nên chúng tôi quyết định xuất hành từ ngày mồng 2 Tết. Để chuẩn bị cho chuyến du xuân, từ hôm 27 gia đình chúng tôi đã về quê chúc Tết ông bà và họ hàng sớm. Chúng tôi chọn Sa Pa vì cả hai vợ chồng đều thích nơi này” – Chị Xuân chia sẻ cho hay.

Các lễ hội xuân độc đáo tại Sapa
Các lễ hội xuân độc đáo tại Sapa

Cũng giống chị Xuân, nhiều gia đình chọn du lịch trong kỳ nghỉ tết vì khoảng thời gian nghỉ dài ngày, các cung đường mùa xuân nhiều hoa nở, thắng cảnh đẹp và các lễ hội mang đặc trưng của núi phía Bắc. Anh Trần Đức Anh, một nhân viên du lịch tại Hà Nội, ngay ở thời điểm trước Tết, có rất nhiều khách sạn ở Sapa đã không còn phòng. Cũng giống như mọi năm, bao giờ cũng thế cứ đến thời điểm Tết là các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động “ôm phòng”, chính vì thế nếu “chậm chân”, những người đi lẻ sẽ không còn có cơ hội lên Sapa du xuân.

Không giống như một số người khác, anh Hà sống tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, gia đình anh cũng lên Sapa vào ngày mồng 2 Tết. Anh chia sẻ, anh lên đây một phần vì là muốn trải nghiệm cái tết vùng cao hoang sơ và yên tĩnh, phần cũng là vì đi để trốn những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Năm nào cũng thế, cứ hết Tết là mệt nhoài vì bia rượu. Chính vì thế, năm nay anh quyết định du xuân sớm để tìm cơ hội nghỉ ngơi thực sự. Để chủ động, anh Hà đã đặt phòng cho gia đình ngay từ trước Tết.

Không may mắn như anh Hà, chị Khanh (Hà Nội) cho biết do chủ quan mải mê với công việc cuối năm ở công ty, nên khi đến ngày cận Tết nhấc máy lên đặt phòng cho gia đình trên Sapa chị đều không tìm được chỗ nghỉ chân như ý tại điểm đến này, chị đành ngậm ngùi quyết định ăn Tết ở nhà và đưa bọn trẻ chơi xung quanh Hà Nội.

Những phiên chợ vùng cao luôn hấp dân người dân đô thị mỗi khi xuân về.
Những phiên chợ vùng cao luôn hấp dân người dân đô thị mỗi khi xuân về.

Từ khi cao tốc Lào Cai – Hà Nội được mở, lượng khách lên du lịch Sapa ngày một đông. Ngoài các đơn vị bán tour truyền thống, còn có rất nhiều du khách lên đây bằng xe tự lái. Trước đây khách chủ yếu đi tầu, theo tour du lịch nhưng giờ đường đi dễ, các gia đình, nhóm cá nhân có xe riêng thường thích tự lái xe lên Sa Pa vào dịp cuối tuần. Lượng khách đổ về tăng đột biến khiến các dịch vụ của Sapa như bãi đỗ xe và các dịch vụ kèm theo như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan không kịp trở tay.

Theo phản ánh của một số khách sạn tại đây, có thể trong hai ngày: mồng 1 và 2 Tết một số khách sạn vẫn còn phòng nhưng kể từ ngày mồng 3 trở đi hầu hết các khách sạn trên Sapa đã kín phòng.

Tại các công ty lữ hành ngay trong buổi sáng mồng 1 Tết đã có nhiều tour khởi hành. Các điểm du xuân của người dân thường tới các điểm du lịch tâm linh trong nước. Đối với các tour nước ngoài là các điểm đến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan…Theo một số công ty du lịch, lượng khách đăng ký tour khởi hành mùng 1 ngày càng nhiều do quan niệm ăn Tết truyền thống đã không còn quá khắt khe như trước. Nhiều doanh nghiệp dự kiến năm nay rất có thể Sapa lại quá tải khách tham quan du xuân…

Hữu Thắng