Đồng Tháp:

Đất sen hồng tìm cách “kéo” du khách trong mùa hạn, nắng

(Dân trí) - Ba tháng đầu 2016, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp đón trên 800 ngàn lượt khách, tăng 15,94% so với 2015. Đây là kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên trong quý II, việc thu hút khách khó khăn nên ngành du lịch đất Sen hồng đưa ra nhiều giải pháp trong mùa “ế ẩm”.

Như mọi năm, sau Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng, người lớn đi làm, học sinh, sinh viên đi học thì lượng du khách tham quan du lịch ở các tỉnh hầu như giảm và tỉnh Đồng Tháp cũng mắc “căn bệnh” này. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 6 là mùa thấp điểm của du lịch Đồng Tháp. Điều này dễ nhận thấy nhất tại các điểm tham quan, đơn vị tổ chức tour du lịch trên địa bàn tỉnh có lượng du khách tham quan không nhiều.

Anh Nguyễn Chí Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch xanh G+, là người trực tiếp tổ chức tour du lịch xanh Cồn Đông Giang (TP.Sa Đéc) đưa du khách tham quan cồn, không gian sinh thái miệt vườn… cho biết, hiện nay lượng du khách đăng ký tham quan tour rất ít do vào mùa “rớt” khách du lịch. Anh Cường cho rằng, để thu hút khách du lịch mùa thấp điểm, tour du lịch xanh Cồn Đông Giang cũng như một số tour du lịch khác cần tổ chức tour ngắn ngày, giá vé bình dân, chú ý đến du lịch đặc sản theo mùa.

Đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, du khách sẽ được hướng dẫn viên với trang phục áo bà ba, choàng khăn rằn bơi xuồng đưa du khách tham quan vườn chim...
Đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, du khách sẽ được hướng dẫn viên với trang phục áo bà ba, choàng khăn rằn bơi xuồng đưa du khách tham quan vườn chim...

Còn anh Trần Võ Hoàng Nam, hướng dẫn viên tại điểm tham quan du lịch Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán vừa qua, mỗi ngày điểm tham quan Nhà cổ đón tiếp từ 200 - 300 khách trong nước. Tuy nhiên, hiện trung bình 1 ngày nhà cổ chỉ đón được khoảng 100 khách, trong đó có 70% là khách nước ngoài. Theo anh Nam, từ tháng 5 - 7 mới là thời gian cao điểm đón khách Việt Nam.

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết: “Ngành du lịch tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng có mặt còn lúng túng. Do đó đã mạnh dạn bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ làm thế nào để thu hút khách tham quan mùa thấp điểm với các chuyên gia có am hiểu, kể cả trên mạng xã hội. Rất mừng là những khó khăn của chúng tôi được nhiều người tâm huyết tiếp nhận, đóng góp ý kiến, tư vấn những giải pháp xác đáng để tháo gỡ”.

Vào mùa nắng nóng, Du lịch Đồng Tháp có nhiều ưu điểm hơn khi có nhiều điểm tham quan gắn liền với sông nước, thiên nhiên, như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, Gáo Giồng, Làng bè Tân Thạnh... Tuy nhiên cần chú ý đến những dịch vụ kèm theo cho du khách ở mỗi điểm du lịch.
Vào mùa nắng nóng, Du lịch Đồng Tháp có nhiều ưu điểm hơn khi có nhiều điểm tham quan gắn liền với sông nước, thiên nhiên, như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, Gáo Giồng, Làng bè Tân Thạnh... Tuy nhiên cần chú ý đến những dịch vụ kèm theo cho du khách ở mỗi điểm du lịch.

Ông Ngô Quang Tuyên cho biết để thu hút khách mùa này, du lịch tỉnh đang tập trung nhiệm vụ trọng tâm, đó là kích cầu du lịch, đó là phát động Chương trình du lịch chào mùa Hè - Đồng Tháp 2016, tham gia Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh vào ngày 23 - 27/3/2016 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội chợ du lịch Quốc tế tại Hà nội vào nửa cuối tháng 4/2016,… đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt là các đơn vị thuộc diễn đàn doanh nghiệp du lịch trẻ Việt Nam để xây dựng tour đưa khách tham quan Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, du lịch tỉnh đưa vào khai thác sản phẩm du lịch phù hợp với yêu cầu của khách, đặc biệt chú ý các sản phẩm phục vụ phân khúc khách du lịch là học sinh, sinh viên để đón, phục vụ các em trong dịp hè này.

Nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, thời gian nghỉ khá dài là điều kiện tốt để thu hút du khách. Những tháng thấp điểm cũng là cơ hội để các khu điểm và doanh nghiệp du lịch xây dựng sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động, tự “làm mới” để sẵn sàng đón, phục vụ du khách vào mùa cao điểm được tốt nhất.

“Chúng tôi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần. Rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp, từ đó đề ra những giải pháp sắc bén, phù hợp, hiệu quả hơn, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà đạt được như mong muốn của nhân dân và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh” - Ông Ngô Quang Tuyên chia sẻ.

Nguyễn Hành