Kiên Giang:

Đảo ngọc Phú Quốc phát động chiến dịch Du lịch xanh…

(Dân trí) - Sáng 6/8, tại khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang và UBND Huyện Phú Quốc phối hợp với một số đơn vị đã phát động chiến dịch “Du lịch xanh Phú Quốc, Kiên Giang”.

Chiến dịch kéo dài từ đây đến 31/12/2016. Trong thời gian này ban tổ chức sẽ triển khai tuyên truyền và vận động nhân dân, các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đảo Phú Quốc cùng hưởng ứng tham gia chiến dịch. Với các hoạt động như tổ chức tour du lịch xanh, hội thảo, huấn luyện, cuộc thi…. nhằm tìm giải pháp, nâng cao tầm nhận thức, hành động của cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch –đẹp cho Phú Quốc.

Mục tiêu của chiến dịch sẽ đưa Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến, một trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao. Và mở rộng chiến dịch du lịch xanh không chỉ ở Phú Quốc, Kiên Giang mà còn nhiều tỉnh thành, nhiều địa phương khác trên cả nước. Trong thời gian qua Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung có nhiều chuyển biến trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội.

Sau buổi lễ phát động đã diễn ra nhiều sự kiện như: trồng cây lưu niệm ở Rừng Quốc Gia Phú Quốc, diễu hành đi bộ và xe đạp ở thị trấn Dương Đông, vẽ tranh cát ở bãi biển Dinh Cậu.
Sau buổi lễ phát động đã diễn ra nhiều sự kiện như: trồng cây lưu niệm ở Rừng Quốc Gia Phú Quốc, diễu hành đi bộ và xe đạp ở thị trấn Dương Đông, vẽ tranh cát ở bãi biển Dinh Cậu.

Nhưng vấn đề đang tồn tại và cấp thiết hơn bao giờ hết là việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bầu không khí trong lành… Phú Quốc là một địa phương đang còn mới trong phát triển nên việc đảm bảo ô nhiễm môi trường vẫn còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Huỳnh – phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: “Phát triển Du lịch xanh, bền vững là sự lựa chọn hướng đi đúng đắn cho Phú Quốc trong tương lai. Việc Báo Tuổi trẻ tổ chức chiến dịch này là một việc làm đúng đắn và kịp thời để góp phần nâng cao nhận thức của người dân Phú Quốc trong việc bảo vệ Môi trường Phú Quốc xanh – sạch – đẹp và an toàn để Phú Quốc sớm trở thành Trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao có tầm cở khu vực và thế giới xứng đáng là niềm tự hào của người dân Phú Quốc và ngành du lịch Việt Nam.

Sau buổi lễ phát động đã diễn ra nhiều sự kiện như: trồng cây lưu niệm ở Rừng Quốc Gia Phú Quốc, diễu hành đi bộ và xe đạp ở thị trấn Dương Đông, vẽ tranh cát ở bãi biển Dinh Cậu.

Song Nguyễn – Hữu Tuấn