Danh thắng kỳ vĩ nhất Cao nguyên đá Đồng Văn đang... bê tông hóa

Được mệnh danh là “Đệ nhất hùng quan” nhưng điều đáng lo ngại là hẻm vực Tu Sản nằm trong vùng lõi của Công viện địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc huyện Mèo Vạc (Hà Giang) hiện đang được bêtông hóa.

Khu vực hẻm Tu Sản đang được xây dựng. Ảnh: Facebook: Ngo Nhat Quang

Khu vực hẻm Tu Sản đang được xây dựng. Ảnh: Facebook: Ngo Nhat Quang

Những ngày qua, nhiều du khách đến thăm Cao nguyên đá Đồng Văn trở về đều bất ngờ trước mảng bê-tông lớn đang được xây dựng ở mỏm đá (thuộc điểm cao nhất của hẻm Tu Sản) khiến cảnh quan ở đây bị tác động, không còn vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó.

Anh Nguyễn Xuân Việt, người vừa đi du lịch một vòng Cao nguyên đá về chia sẻ: “Mình quả thực rất bất ngờ trước tấm bêtông lớn đang được xât dựng ở khu vực hẻm Tu Sản, tự nhiên đứng ở trạm dừng chân ngắm hẻm lại bị vướng bởi một điểm ngắm cảnh nữa đang được xây dựng, có thể khi hoàn thành nó sẽ làm mất đi cảnh quan tự nhiên nơi đây”.

Vẻ đẹp và mỏm đá tự nhiên của hẻm Tu Sản trước đó. Ảnh: Hoàng Chiến.

Vẻ đẹp và mỏm đá tự nhiên của hẻm Tu Sản trước đó. Ảnh: Hoàng Chiến.


Hẻm vực Tu Sản sâu 700 - 800m; dài 1,7km; vách dốc 70-900 là danh thắng kì vĩ nhất của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, sâu nhất Việt Nam và có thể là sâu nhất Đông Nam Á, được mệnh danh là “Đệ nhất hùng quan”. Hẻm vực cùng những di sản địa chất khác khiến khu vực này là cảnh quan hoành tráng nhất của CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn.

 
 
 
  
 
Toàn cảnh hẻm Tu Sản: Ảnh: Hoàng Chiến

Toàn cảnh hẻm Tu Sản: Ảnh: Hoàng Chiến

Trước những hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, một số người chứng kiến đều nêu quan điểm là không nên có những tác động nhiều đến vẻ đẹp tự nhiên của khu vực hẻm Tu Sản, đặc biệt là bêtông hóa, bởi trước đó đã có một điểm dừng chân được xây dựng tại đây trước năm 2010.

Toàn cảnh hẻm Tu Sản: Ảnh: Hoàng Chiến

Điểm dừng chân được xây dựng trước khi Cao nguyên đá được công nhận là Công viên địa chất: Ảnh: Hoàng Chiến
 
 

Được biết, địa điểm này cũng đang trong quá trình được hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vấn đề này.

 

Theo Lao động