Đánh nhau để xóa bỏ mọi "hận thù" năm cũ, chào đón năm mới

(Dân trí) - Vào ngày cuối cùng của năm, những người tham gia sẽ ẩu đả lẫn nhau để giải quyết mọi "hận thù" trong năm cũ để đón một năm mới vui vẻ không còn cãi lộn.

Đánh nhau để xóa bỏ mọi "hận thù" năm cũ, chào đón năm mới

Người dân khắp nơi trên thế giới đang tưng bằng chào đón năm mới 2020 với một tâm thế tràn ngập hứng khởi và sự vui vẻ, thì ở Peru lại có truyền thống rất khác: giải quyết mọi rắc rối trước thềm năm mới bằng... nắm đấm.

Đánh nhau để xóa bỏ mọi hận thù năm cũ, chào đón năm mới - 1

Ngày hội có tên gọi Takanakuy, được tổ chức vào ngày cuối năm. Đây là lễ hội đặc biệt để người dân Peru tiễn biệt những "đen đủi, xúi quẩy" của năm cũ, chào đón năm mới.

Đó cũng là lúc mọi người giải quyết những hiềm khích mâu thuẫn của năm cũ bằng phương pháp rất xưa - dùng bạo lực.

Đánh nhau để xóa bỏ mọi hận thù năm cũ, chào đón năm mới - 2
Đánh nhau để xóa bỏ mọi “hận thù” của năm cũ, chào đón năm mới không hiềm khích

Vào ngày hội, tất cả mọi người từ già trẻ, gái trai, thanh niên hay trẻ nhỏ đều tụ tập ở sân đấu bò tót. Mỗi cặp ẩu đả đều có sự chứng kiến của người giám sát làm trọng tài. Người tham gia sẽ vật lộn, đấm đá nhau giữa tiếng nhạc sôi động.

Một số người sau khi kết thúc trận đấu có thể ra về với thương tích nhẹ, nhưng không ai coi đó là sự "hận thù". Điểm thú vị nhất chính là tinh thần của mỗi trận. Cuộc ẩu đả kết thúc, hai đối thủ sẽ dành cho nhau cái ôm thân thiện để hòa giải", "xí xóa" mọi lỗi lầm của năm cũ.

Đánh nhau để xóa bỏ mọi hận thù năm cũ, chào đón năm mới - 3
Người tham dự mặc đồ truyền thống tới tham dự lễ hội

Lễ hội Takanakuy không thể hiện khuynh hướng bạo lực. Với người dân một số vùng tại Peru, đây là một nét đẹp truyền thống quan trọng trong di sản văn hóa của họ.

Sau vài cú đánh, họ bỏ lại mọi hiềm khích phía sau để trở lại thành bạn tốt. Họ cho rằng, đây là cách đơn giản mà hiệu quả để gạt bỏ những năng lượng tiêu cực.

Quốc Việt

Video: Nguồn Ruptly/ Kuodatravel