Dân Trung Quốc xếp hàng 4 tiếng vào lễ tượng Phật

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người dân và du khách xếp thành những hàng dài như vô tận để tới thăm điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Trung Quốc, từng là bức tượng Phật lớn nhất thế giới.

Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, cách Lạc Sơn khoảng 3km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi Sơn và dòng sông chảy dưới chân của Phật.

Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới
Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới

Công việc tạc bức tượng Phật được khởi đầu vào năm 713 do một nhà sư Trung Quốc là Hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Ông hy vọng, bức tượng Phật có thể giúp nước sông bớt chảy xiết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tàu bè qua lại trên sông. Năm 1996, phong cảnh xung quanh khu vực Nga Mi Sơn bao gồm cả Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO liệt kê trong danh sách Di sản Thế giới.

Trong những ngày đầu xuân, Lạc Sơn Đại Phật là một trong những điểm đến tâm linh thu hút du khách bậc nhất ở Trung Quốc
Trong những ngày đầu xuân, Lạc Sơn Đại Phật là một trong những điểm đến tâm linh thu hút du khách bậc nhất ở Trung Quốc

Điểm khiến du khách trầm trồ không chỉ bởi mức độ hoành tráng của pho tượng, còn từ những chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Điểm đặc biệt nhất là mái tóc của tượng Phật với 1021 lọn tóc xoắn ốc được sắp xếp rất công phu.

Những điểm đến tâm linh ở Trung Quốc luôn đông nghịt khách ngày đầu xuân
Những điểm đến tâm linh ở Trung Quốc luôn đông nghịt khách ngày đầu xuân

Với chiều cao 71m, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Phần đầu pho tượng cao 15m, vai rộng 28m. Chỉ tính riêng phần lông mày của Đức Phật dài tới 5.5m. Thậm chí cả 100 nhà sư có thể cùng lúc ngồi vừa trên một bàn chân của pho tượng. Người ta vẫn nói, tượng Phật với khuôn miệng mỉm cười từ bi, ngồi khoan thai với tay đặt lên đầu gối và đôi mắt nhìn hướng xuống dòng sông.

Vào những ngày lễ tết, điểm đến tâm linh này thường đông nghẹt khách. Vào chiều ngày mồng 5 tết vừa qua, theo số liệu từ thành phố Lạc Sơn, khu di tích đón nhận gần 400.000 khách. Trong số đó, hơn 42.000 lượt khách ghé thăm khu danh lam thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật. Theo ghi nhận của phóng viên, do lượng khách quá đông nên nhiều người phải đứng xếp hàng tới 4 tiếng mới tới điểm ngắm nhìn tượng Phật.

Hàng chục nghìn người xếp hàng để tới thăm điểm du lịch Lạc Sơn Đại Phật vào những ngày đầu năm
Hàng chục nghìn người xếp hàng để tới thăm điểm du lịch Lạc Sơn Đại Phật vào những ngày đầu năm

Ngày mồng 6 tết (21/2) là ngày nghỉ cuối cùng của Trung Quốc trong dịp tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, kỳ “xuân vận” tới ngày 12/3 mới kết thúc.

Lạc Sơn Đại Phật nhìn từ trên cao
Lạc Sơn Đại Phật nhìn từ trên cao

Bãi đỗ xe không còn chỗ trống
Bãi đỗ xe không còn chỗ trống

Dòng người xếp hàng vào thăm điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nga Mi Sơn
Dòng người xếp hàng vào thăm điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nga Mi Sơn
Dân Trung Quốc xếp hàng 4 tiếng vào lễ tượng Phật - 8
Nhiều người phải xếp hàng tới 4 tiếng mới tới khu ngắm tượng Phật
Nhiều người phải xếp hàng tới 4 tiếng mới tới khu ngắm tượng Phật

Huy Hoàng

Theo Sina/WK