Dân Trung Quốc đến đảo Jeju đánh bạc, qua đêm với "diễn viên"?

Mới đây, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng đoạn video lật tẩy một sòng bạc ở đảo Jeju đã dùng “gái” để dụ khách.


Sòng bạc đảo Jeju dụ khách Trung Quốc bằng gái đẹp.

Sòng bạc đảo Jeju dụ khách Trung Quốc bằng gái đẹp.

Hôm thứ 2 vừa qua (ngày 12/10), đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng một đoạn video lật tẩy chiêu trò dùng gái để câu khách của một sòng bạc trên đảo Jeju, Hàn Quốc.

Theo đó, CCTV cho biết, 80% con bạc ở các casino trên đảo Jeju (Hàn Quốc) là người Trung Quốc. Họ đều bị dụ dỗ với những chương trình ưu đãi đặc biệt như qua đêm cùng những cô gái chân dài và du lịch miễn phí tại Hàn Quốc.

Đoạn video cho biết, khi nhìn vào bảng giá mua chip cho thấy, nếu khách hàng mua chip với giá 100.000 won thì sẽ được hưởng một buổi massage miễn phí, nếu mua chip giá 36 triệu won (khoảng 650 triệu đồng) thì được qua đêm cùng "nữ diễn viên xinh đẹp" Hàn Quốc và nếu là chip 90 triệu won thì khách hàng có thể ngủ 2 đêm với một người phụ nữ mà anh ta chọn. 

CCTV cũng cho hay, một số sòng bạc casino của Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng đã bị cảnh sát khám xét. Hồi tháng 6, có 13 người Hàn Quốc và 34 nhà tuyển dụng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc và Giang Tô đã bị bắt giữ vì kinh doanh sòng bạc với những chiêu trò bất hợp pháp.

Dân Trung Quốc đến đảo Jeju đánh bạc, qua đêm với "diễn viên"? - 2

 

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ được 5,5 tỷ won tiền đánh bạc bất hợp pháp. Một quan chức của lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeju cho biết, "Hiện có rất nhiều du khách Trung Quốc đang bị tịch thu hộ chiếu và nợ tiền chồng chất do vay nặng lãi để chơi bạc”.

Theo Linh Mi

Báo Giao thông