Dán môi cười lên khẩu trang giúp tài xế bớt căng thẳng giữa mùa dịch bệnh

(Dân trí) - Những nhân viên ở trạm soát vé trên đường cao tốc đã trang trí thành chiếc khẩu trang thân thiện có hình môi cười, giúp giải tỏa căng thẳng cho tài xế lái xe giữa mùa dịch Covid-19.

Dán môi cười lên khẩu trang giúp tài xế bớt căng thẳng giữa mùa dịch bệnh

Những nhân viên tại các trạm thu phí ở miền đông Trung Quốc đã tự tay vẽ hình môi cười rồi dán lên khẩu trang của họ, như một cách trao đi tình yêu thương, giúp tài xế lái xe trên đường cao tốc giảm bớt lo âu, căng thẳng, giữa đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới.

Dán môi cười lên khẩu trang giúp tài xế bớt căng thẳng giữa mùa dịch bệnh - 1
Nhân viên trạm thu phí dán hình môi cười lên khẩu trang, với hi vọng giúp tài xế cảm thấy thoải mái hơn giữa mùa dịch bệnh

Đoạn video quay tại một trạm thu phí ở thành phố Zhuji tỉnh Chiết Giang hồi giữa tháng 3 vừa qua cho thấy, những nhân viên tại đây đều đeo "khẩu trang thân thiện" với hình môi cười. Bởi vậy, dù phải đeo khẩu trang kín mít nhưng người đối diện có cảm giác đang nhận được nụ cười từ đối phương.

Theo các tài xế, họ cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn khi lưu thông trên đường. Qua đó, việc tiếp xúc giữa nhân viên thu phí và tài xế trở nên thân thiện cởi mở.

Dán môi cười lên khẩu trang giúp tài xế bớt căng thẳng giữa mùa dịch bệnh - 2
Những chiếc "khẩu trang biết cười" nhận được sự thu hút từ dư luận

Được biết, hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa nhân văn này đang khiến dư luận Trung Quốc ủng hộ tích cực. Nhiều người lên tiếng khen ngợi sự sáng tạo của những chiếc "khẩu trang biết nói".

Tính tới thời điểm hiện tại, tình hình bệnh dịch tại Trung Quốc đại lục đang có nhiều dấu hiệu khả quan và chuyển sang chiều hướng tích cực so với thời gian đầu khởi phát. Ngày 16/3, "tâm dịch" Hồ Bắc chỉ ghi nhận một trường hợp nhiễm mới và 12 ca tử vong

Huy Hoàng

Theo Dailymotion