Đàn dê "thách thức trọng lực", bám chặt trên vách đá dốc gần 90 độ để liếm muối

(Dân trí) - Bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra, đàn dê vẫn bám chặt trên một vách đá dốc gần 90 độ để liếm phần muối khoáng trên vách đập.

Đàn dê "thách thức trọng lực", bám chặt trên vách đá dốc gần 90 độ để liếm muối

Đàn dê dường như đang thách thức với "tử thần" khi thản nhiên bám chặt trên một vách đá dốc gần 90 độ để liếm láp phần muối và chất khoáng bám trên vách đập. Hình ảnh kỳ lạ này được một người dân đi ngang qua và chụp lại tại vách đập Cingino, phía bắc Italia.

Vách đá gần như dựng đứng nhưng vẫn thu hút bầy dê núi
Vách đá gần như dựng đứng nhưng vẫn thu hút bầy dê núi

Đó là những con dê núi Alps. Chúng vốn quen sống ở nơi có địa hình dốc, vách đá ở độ cao tới 4600m. Bởi vậy, vách đập gần như dựng đứng 90 độ, cao 50m dường như không "gây khó" cho bầy dê. Không tỏ ra sợ hãi trước vách đá dốc, những con dê còn chen nhau tìm vị trí tốt thể thưởng thức muối và chất khoáng.

Một con dê đang liếm phần muối và chất khoáng bám trên vách đá
Một con dê đang liếm phần muối và chất khoáng bám trên vách đá
Chúng đứng chen chúc trên vách đá và không bị rơi xuống nhờ phần guốc móng đặc biệt
Chúng đứng chen chúc trên vách đá và không bị rơi xuống nhờ phần guốc móng đặc biệt

Được biết, những con dê núi này có đệm chân như cao su cùng móng guốc chẻ. Bởi vậy, chúng có thể giữ thăng bằng và di chuyển trên mặt vách đá khá trơn nhẵn. Nếu từ dưới nhìn lên, người ta có cảm giác bầy dê có thể gặp nguy hiểm khi bị trơn ngã và rơi xuống. Nhưng nhờ phần móng guốc chẻ, chúng vẫn di chuyển khá thoải mái.

Bầy dê núi quen với địa hình khó khăn, nên chúng không quá vất vả khi di chuyển trên vách đá gần như thẳng đứng
Bầy dê núi quen với địa hình khó khăn, nên chúng không quá vất vả khi di chuyển trên vách đá gần như thẳng đứng

Theo lời người dân địa phương, bầy dê núi Alps "bị nghiện" thứ muối khoáng bám trên vách đập. Bởi vậy, đàn dê thường xuất hiện tại đây để thỏa mãn cơn "thèm muối" của mình.

Quốc Việt

Theo The sun