Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi gặp gỡ đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 28/10, trong khuôn khổ cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016 ở đích đến chặng 2 tại thành phố Cape Town (Nam Phi), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ với thủy thủ đội Đà Nẵng – Việt Nam khi đoàn thuyền Clipper cập cảng Cape Town.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, tham dự có Đại sứ Lê Huy Hoàng, đông đảo cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại Cape Town, đại diện Ban tổ chức cuộc đua cùng 26 thủy thủ thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam; trong đó có rất nhiều thủy thủ không chuyên thuộc nhiều quốc gia khác nhau như Úc, Anh, Singapore, Mỹ, Thụy Điển, Colombia...

Đại sứ Lê Huy Hoàng tặng quà cho thuyền trưởng Wendy
Đại sứ Lê Huy Hoàng tặng quà cho thuyền trưởng Wendy

 

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã giới thiệu với các thủy thủ về thành phố biển Đà Nẵng, những thành tựu về kinh tế - xã hội, sự hấp dẫn về văn hóa, du lịch của Đà Nẵng. Đại sứ chúc mừng các thủy thủ quốc tế trên tàu Đà Nẵng đã đạt thành tích rất đáng khích lệ trong hai chặng đua vừa qua, trong đó có chặng đua gần nhất mang tên “Storm Race to Cape Town” từ Rio de Janeiro đến Cape Town.

Các thành viên đội đua Đà Nẵng – Việt Nam rất vui khi đội chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam
Các thành viên đội đua Đà Nẵng – Việt Nam rất vui khi đội chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam

 

Thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Đại sứ đã tặng các thủy thủ đoàn quà lưu niệm, một số sản phẩm đặc trưng của Việt Nam thể hiện sự động viên, lòng mến khách của thành phố và người dân Đà Nẵng cũng như tình cảm của đất nước con người Việt Nam nói chung.

Đại sứ bày tỏ niềm tự hào khi được thấy con thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam với các thủy thủ quốc tế cập cảng Cape Town, coi đây là hoạt động rất có ý nghĩa góp phần thúc đẩy, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, phát triển thương mại cho cả Đà Nẵng, Cape Town và hai nước nói chung. Trao đổi với các thủy thủ về những trải nghiệm trong các chặng đua vừa qua, Đại sứ chúc thủy thủ đoàn tiếp tục chặng đua một cách an toàn với thành tích cao.

Từ trái qua: Ngài Robin Knox Johnston – Chủ tịch Clipper Race, Đại sứ Lê Huy Hoàng, Thuyền trưởng Wendy Tuck và ông William Ward - Giám đốc cuộc đua cùng chụp hình lưu niệm
Từ trái qua: Ngài Robin Knox Johnston – Chủ tịch Clipper Race, Đại sứ Lê Huy Hoàng, Thuyền trưởng Wendy Tuck và ông William Ward - Giám đốc cuộc đua cùng chụp hình lưu niệm

 

Đại diện thủy thủ đoàn, bà Wendy Tuck - thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam - bày tỏ lòng tự hào được cầm lái đội đua Đà Nẵng – Việt Nam, đại diện cho thành phố ven biển xinh đẹp và giàu lòng mến khách của Việt Nam.

Thuyền trưởng Wendy Tuck cảm ơn Đại sứ và đại diện cộng đồng Việt Nam đã gặp gỡ, cổ vũ động viên đoàn. Bà Wendy Tuck và các thủy thủ mong muốn tiếp tục đóng góp, quảng bá cho hình ảnh thân thiện, hòa bình phát triển của TP Đà Nẵng và Việt Nam nói chung.

Các thủy thủ cùng đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt
Các thủy thủ cùng đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt

 

Tiếp tục hành trình trên con tàu mang tên Đà Nẵng với chặng đua tiếp theo sẽ rời Cape Town vào ngày 31/10 để tới Úc và một số nước khác trước khi tới Đà Nẵng, dự kiến từ ngày 17-27/2/2016.

Sau buổi giao lưu trên tàu Đà Nẵng, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã mời đại diện Ban tổ chức cuộc đua, thuyền trưởng và toàn bộ các thủy thủ đoàn thuyền Đà Nẵng thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại nhà hàng Sài Gòn Cape Town kết hợp giới thiệu ẩm thực, du lịch về Đà Nẵng và đất nước con người Việt Nam.

Công Bính