Đại sứ Mỹ thăm động Thiên Đường, chinh phục Sơn Đoòng

(Dân trí) - Sau khi lỡ kế hoạch hồi tháng 5 để tiếp đón Tổng thống Obama đến Việt Nam, ngày 19/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có chuyến thăm động Thiên Đường và sẽ bắt đầu thám hiểm hang Sơn Đoòng vào ngày hôm nay.

Clip Đại sứ Mỹ thăm động Thiên Đường

Chiều ngày 19/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có chuyến thăm động Thiên Đường, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Động Thiên Đường nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới và được mệnh danh là “hoàng cung trong lòng đất".


Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có chuyến thăm động Thiên Đường

Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có chuyến thăm động Thiên Đường

Chia sẻ sau khi khám phá động Thiên Đường, Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết, ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho kỳ quan này.


Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo của động Thiên Đường

Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo của động Thiên Đường

Được biết, sau khi thăm động Thiên Đường, vào sáng 20/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius sẽ bắt đầu hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng trong vòng 5 ngày. Để chuẩn bị cho việc chinh phục hang động lớn nhất thế giới, Đại sứ Ted cho biết ông đã luyện tập thể lực bằng cách đạp xe ở vùng đồng quê của Việt Nam và đây là cách thú vị nhất để chuẩn bị cho chuyến đi.

Sau khi thăm động Thiên Đường, vào sáng 20/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius sẽ bắt đầu hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng trong vòng 5 ngày.
Sau khi thăm động Thiên Đường, vào sáng 20/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius sẽ bắt đầu hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng trong vòng 5 ngày.

Đây là lần thứ 2 Đại sứ Mỹ Ted Osius đến với Quảng Bình. Trước đó, trong khuôn khổ hành trình đạp xe hơn 600km từ Hà Nội vào TP Huế, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cũng đã đạp xe từ Hương Khê (Hà Tĩnh) vào Quảng Bình để thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của động Phong Nha.

Tin, ảnh: Đặng Tài