Đại sứ Mỹ: “Sơn Đoòng là một trong những nơi tuyệt vời nhất trên thế giới”

(Dân trí) - Chiều tối ngày 24/1, sau khi kết thúc hành trình 4 ngày chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có những chia sẻ với Dân trí về cảm xúc của mình.

Sau khi chinh phục thành công hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã thốt lên rằng, Sơn Đoòng là một trong những nơi tuyệt vời nhất thế giới, ông đã từng tham gia nhiều cuộc thám hiểm, đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng Sơn Đoòng thực sự rất khác biệt, nó có vẻ đẹp ngoạn mục.

Clip: Đại sứ Mỹ chia sẻ cảm xúc sau khi chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới

Đại sứ Ted Osius cũng cảm nhận hang Sơn Đoòng thực sự rất khác biệt, không có bất cứ hang động nào trên thế giới có 2 hố sụt ở trong hang như vậy. Nó đẹp đến khó tin với những cánh rừng hoang sơ, như đang ở một thế giới khác vậy.

Vẽ đẹp ngỡ ngàng ở hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis)
Vẽ đẹp ngỡ ngàng ở hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis)

“Đây là lần thứ hai tôi đến Quảng Bình. Lần trước, tôi đã đạp xe đến đây để tham quan động Phong Nha ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Và cả hai lần đến đây tôi đều có cảm nhận rất đặc biệt là con người ở đây rất thân thiện, tốt bụng và tận tình, đồ ăn ở đây cũng rất ngon, đây là điều mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi”, Đại sứ Ted Osius tâm đắc.

Điều đặc biệt hơn, vừa trở về sau chuyến chinh phục thành công hang Sơn Đoòng, Đại sứ Ted Osius cùng đoàn đã gói bánh chưng, một món ăn đặc trưng của người Việt Nam trong ngày Tết Nguyên đán.

Clip: Đại sứ Mỹ Ted Osius làm bánh chưng là chúc Tết người dân Việt Nam

Tiếp đón đoàn trở về từ hang Sơn Đoòng, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” cho Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng tất cả mọi người trong đoàn. Công ty Oxalis cũng đã gửi tặng đoàn Đại sứ những chiếc bánh chưng.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” cho Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng tất cả mọi người trong đoàn (Ảnh: Đặng Tài)
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” cho Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng tất cả mọi người trong đoàn (Ảnh: Đặng Tài)

Trước đó vào ngày 19/1, Đại sứ Ted Osius cùng đoàn cũng đã có chuyến thăm động Thiên Đường. Đây là hang động nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới và được mệnh danh là “hoàng cung trong lòng đất".

Đặng Tài