Đài Loan đơn giản hóa thủ tục visa đối với du khách Việt

(Dân trí) - Đài Loan đã bắt đầu thực hiện chính sách đơn giản hóa thủ tục visa đối với khách du lịch chất lượng cao tại một số thị trường mới nổi ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

 


Các nghệ sĩ Đài Loan trình diễn trong chương trình Hội chợ xúc tiến du lịch Đài Loan tại Hà Nội.

Các nghệ sĩ Đài Loan trình diễn trong chương trình Hội chợ xúc tiến du lịch Đài Loan tại Hà Nội.

Theo quy định mới của Cục Du lịch thuộc Cơ quan Giao thông Đài Loan, kể từ ngày 1/11/2015, các đoàn khách du lịch chất lượng cao của các công ty du lịch được chỉ định tại những thị trường mới nổi ở khu vực châu Á như Việt Nam, Indonesia, Phillippines, Ấn Độ sẽ được miễn chứng minh công việc, chứng minh tài chính và miễn phí xin visa.

Với chính sách visa thân thiện trên, du khách Việt Nam có thể du lịch Đài Loan dễ dàng hơn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành Việt Nam và Đài Loan ngày càng phát triển.

Từ năm 2012, số lượng du khách Việt Nam tới Đài Loan tham quan, du lịch đã tăng mạnh, đưa Việt Nam trở thành thị trường khách du lịch mới nổi tiềm năng của Đài Loan trong khu vực Đông Nam Á.

Tham dự chương trình Hội chợ xúc tiến du lịch Đài Loan tại Hà Nội tối ngày 24/11, ông Tạ Vị Quân, Cục trưởng Cục Du lịch Đài Loan, cho hay ông hy vọng chương trình này sẽ giúp hai bên sẽ hiểu hơn nhu cầu của nhau, đồng thời tạo lập cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan, phấn đấu vì mục tiêu cùng phát triển thị trường du lịch của hai bên.

Phát biểu tại sự kiện trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho biết kể từ năm 2012, Việt Nam và Đài Loan luân phiên tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch và hai bên đã đạt được các kết quả tích cực.

Năm nay, Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan lần thứ 4 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/11. Hội nghị dự kiến sẽ bàn về tình hình tổng quan về du lịch và hội nhập khu vực, đồng thời chia sẻ thông tin mới về liên minh du thuyền châu Á.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, không chỉ du khách Việt Nam sang Đài Loan tăng mạnh, mà Việt Nam cũng ngày càng trở thành một điểm đến yêu thích của du khách Đài Loan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam trích số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong 11 tháng của năm 2015, Việt Nam đã đón 404.000 lượt khách Đài Loan, tăng 12% so với cùng kỳ của năm 2014. Kết quả tích cực này đạt được một phần không nhỏ là nhờ các chương trình hợp tác du lịch giữa hai bên.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng các con số chưa phản ánh đúng tiềm năng mà hai bên có thể trao đổi khách du lịch. Ông hi vọng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng số lượng du khách đến thăm các địa điểm của nhau trong thời gian tới.

An Bình