Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng

(Dân trí) - Ông chủ một khách sạn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc “chịu chơi” đến mức bỏ ra 400.000 NDT (1,4 tỷ VND) để làm một chiếc ghế rồng vàng.

Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 1
Chiếc ghế đặc biệt này được đặt ngay sảnh của một khách sạn ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ghế được chạm trổ hình rồng và làm theo đúng nguyên mẫu với ghế rồng ở Điện Thái Hòa trong Cố Cung ở thủ đô Bắc Kinh.
Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 2
Chiếc ghế được làm từ gỗ tử đàn – một loại gỗ quý hiếm, bên ngoài được dát vàng.

Được biết, phải mất 20.000 miếng vàng lá mới có thể dát kín toàn bộ chiếc ghế, tổng số tiền mà ông chủ nhà hàng phải chi ra để tạo ra chiếc ghế rồng này là 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ VND).

Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 3
Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 4

Tháng 1/2014, một chiếc ghế tương tự cũng xuất hiện tại Tề Nam, Sơn Đông. 10 nghệ nhân trong nước đã phải làm việc trong 700 ngày ròng rã, sử dụng 60kg vàng để tạo ra chiếc ghế rồng cao 1,5m, giống với chiếc ghế tại Cố Cung.

Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 5
Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 6
Hiện chiếc ghế bằng vàng ròng này được đặt tại một tòa nhà trên đường Tuyền Thành, thành phố Tề Nam, 6 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ chiếc ghế, những người dân muốn thử cảm giác được làm vua phải trả 1.000 NDT (3,6 triệu VND) cho mỗi lần ngồi ghế rồng.

Tiểu Bạch

Đại gia Trung Quốc chi 1,4 tỷ đúc ghế vàng - 7