Đại gia "đốt tiền" theo kiểu khó tin giữa lệnh phong tỏa

(Dân trí) - Vị đại gia này đã thuê trọn bể bơi với giá hơn 165 triệu đồng/tháng để có thể bơi lội thỏa thích giữa thởi điểm lệnh phong tỏa vẫn diễn ra do dịch bệnh.

Singapore dùng trung tâm hội nghị làm chỗ cho bệnh nhân Covid-19

Một du khách người Anh đang sống tại Singapore đã chấp nhận bỏ ra khoản tiền không nhỏ hàng tháng thuê trọn bể bơi ở khu dân cư cao cấp để có thể bơi lội thỏa thích, giữa thời điểm "đảo quốc sư tử" vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch bệnh Covid-19.

Đại gia đốt tiền theo kiểu khó tin giữa lệnh phong tỏa - 1
Du khách Anh sẵn lòng chi hơn 165 triệu/tháng để bao trọn bể bơi

Được biết, sau khi bể bơi chung cư đóng cửa vì lệnh giãn cách xã hội, du khách người Anh định thuê toàn bộ căn nhà gỗ trị giá 30 triệu SGD tại Sentosa Cove - khu dân cư cao cấp nằm trên hòn đảo phía nam Singapore. Tuy nhiên, mức thuê mỗi tháng quá cao, lên tới 30.000 SGD/ tháng.

"Tôi hỏi người đàn ông tại sao anh muốn thuê ngôi nhà gỗ? Có phải vì sự hạn chế không gian trong ngôi nhà hiện tại, thì anh ấy nói chỉ muốn thuê căn hộ có bể bơi", anh Lester Chen, một nhân viên bất động sản ở Singapore cho biết.

Đại gia đốt tiền theo kiểu khó tin giữa lệnh phong tỏa - 2
Đây là thời điểm Singapore yêu cầu đóng cửa mọi địa điểm ăn chơi, du lịch, trong đó gồm cả những tiện ích ở chung cư như bể bơi, phòng tập

Sau đó, Chen đã giới thiệu vị khách này thuê một hồ bơi khác với giá khoảng 10.000 SGD/tháng (hơn 165 triệu đồng). Vị khách đã chấp nhận mức giá này để một mình được bao trọn bể bơi. Được biết, du khách người Anh và gia đình có thể dùng cửa phụ vào bể bơi. Chen cho biết, đây là trường hợp đầu tiên anh gặp khách hàng sẵn lòng chi mạnh tiền chỉ thuê một tiện ích trong nhà.

Đó là một bể bơi được thiết kế theo phong cách Bali, chỉ cách khu chung cư nơi "vị đại gia" người Anh đang sinh sống chừng 10 phút chạy bộ. Hai bên đã ký hợp đồng hôm 26/4 với điều kiện đây là "hợp đồng thuê ngắn hạn trong vòng 3 tháng".

Đại gia đốt tiền theo kiểu khó tin giữa lệnh phong tỏa - 3

Hiện lệnh phong tỏa một phần của Singapore có hiệu lực tới tuần thứ 4 và gia hạn tới ngày 1/6 nhằm giảm thiểu sự lân lan của dịch bệnh.

Chính phủ yêu cầu người dân cần ở nhà. Những tụ điểm vui chơi giải trí du lịch, sân tập thể thao, phòng thể hình đều đang đóng cửa. Những người vi phạm lệnh cách ly đều phải nhận mức phạt nghiêm khắc, bao gồm cả tiền phạt, ngồi tù hoặc đình chỉ giấy phép lao động.

Tính tới thời điểm ngày 26/4, Singapore tiếp tục là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, với 13.624 ca dương tính, phần lớn là người lao động nước ngoài sống trong các khu tập thể.

Quốc Việt

Theo Business Insider/ STimes